Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Công an Q.Bình Thạnh chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM

Ngọc Lê
Ngọc Lê
01/01/2022 23:13 GMT+7

Tối 1.1.2022, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án bé gái 8 tuổi tử vong để Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, xử lý.

Tối 1.1.2022, nguồn tin của PV Thanh Niên từ Công an TP.HCM cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái N.T.V.A (8 tuổi) tử vong nghi do bạo hành lên Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM. Theo nguồn tin, hiện PC01 sẽ tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định.

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang

CTV

Trước đó, ngày 31.12.2021, Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái (36 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM, cha ruột bé N.T.V.A.), vì có hành vi đồng phạm giúp sức bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (25 tuổi, quê Gia Lai, bị khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 28.12.2021 để điều tra về tội “hành hạ người khác”).

Như Thanh Niên đã đưa tin, tối 22.12.2021, bé V.A được đến một bệnh viện ở P.22, Q.Bình Thạnh cấp cứu, nhưng đã tử vong. Xác định thi thể cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành, công an vào cuộc điều tra.

Theo Công an Q.Bình Thạnh, kết quả pháp y cho thấy bé gái bị phù phổi cấp và trên người có nhiều vết bầm cũ, mới khác nhau.

Rơi nước mắt trong lễ cầu siêu cho em bé 8 tuổi bị “mẹ kế” bạo hành

Nếu xác định tội danh khác sẽ tiếp tục xử lý

Bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang khai nhận có quan hệ tình cảm với ông Thái (cha của cháu A.). Cả 3 cùng sinh sống tại một căn hộ cao cấp ở P.22 (Q.Bình Thạnh) từ đầu năm 2021.

Trong thời gian dài cùng sống chung, Trang nhiều lần đánh đập bé V.A., gây nên nhiều vết bầm trên người. Cụ thể, Trang dùng roi mây để “răn dạy” bé A. và tiếp tục dùng gậy gỗ đánh đập khi roi mây bị gãy.

Đến ngày 22.12.2021, trong quá trình dạy học cháu A., Trang nhiều lần đánh cháu vì làm bài sai. Đến trưa cùng ngày, cháu A. than mệt và vào phòng nghỉ, nôn ói. Thấy vậy Trang liên lạc cho ông Thái về nhà. Trở về nhà, ông Thái ôm cháu A. vào nhà tắm để cháu nôn ói và gọi cấp cứu khi phát hiện sức khỏe cháu có dấu hiệu chuyển biến xấu. Tuy nhiên cháu A. tử vong sau đó.

Thái cũng thừa nhận nhiều lần chứng kiến con gái bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang dùng roi và cây đánh. Có lần Thái cũng cầm cây và đánh bé V.A. Tuy nhiên, Thái khai biết Trang đánh bé nhưng không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra, nên vẫn để Trang “dạy” con mình.

Tại buổi họp về công tác cuối năm 2021 của Công an TP.HCM tối 31.12.2021, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khẳng định hiện cơ quan chức năng đang củng cố chứng cứ xác định rõ hành vi của Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái. Công an TP.HCM cũng thống nhất đây là vụ án điểm, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe, ngăn chặn; nếu quá trình củng cố hồ sơ có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý.

Vụ bé gái 8 tuổi tử vong: Là án điểm, sẽ xử lý nghiêm minh
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.