Vụ bắt cởi quần áo để... đo điện tim: Khởi tố bị can, điều tra hành vi hiếp dâm

Gia Bách
Gia Bách
25/05/2020 15:14 GMT+7

Công an H.Năm Căn, Cà Mau bắt tạm giam 4 tháng đối với điều dưỡng Đoàn Vũ Lịnh (Bệnh viện đa khoa Năm Căn) để điều tra về hành vi 'hiếp dâm với người dưới 16 tuổi'.

Ngày 25.5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Năm Căn (Cà Mau) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 1 nam điều dưỡng của Bệnh viện đa khoa Năm Căn (H.Năm Căn) để điều tra hành “Hiếp dâm với người dưới 16 tuổi”.
Người bị khởi tố và bắt giam là Đoàn Vũ Lịnh (27 tuổi), điều dưỡng Bệnh viện đa khoa Năm Căn.
Như Thanh Niên thông tin chiều ngày 18.5, thấy bệnh nhân C.T.Tr (15 tuổi, ở xã Hàng Vịnh, H,Năm Căn) nằm ở giường bệnh 1 mình, điều dưỡng Đoàn Vũ Lịnh gọi vào phòng để đo điện tim.
Một lúc sau, người nhà bệnh nhân Tr. nghe tiếng thét của con gái nên chạy vào phòng. Lúc này, người nhà của Tr. thấy con mình trong tình trạng áo quần xộc xệch nên phản ứng, thì liền bị Đoàn Vũ Lịnh đuổi ra ngoài, đóng cửa lại.
Một lúc sau, em Tr. ra ngoài. Em Tr. cho biết khi vào phòng, điều dưỡng Đoàn Vũ Lịnh đóng cửa và yêu cầu nữ sinh này cởi quần áo để… đo điện tim. Tuy nhiên, sau đó điều dưỡng này đã sờ mó vùng nhạy cảm của C.T.Tr khiến nạn nhân hoảng loạn, la hét.
Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, bệnh nhân C.T.Tr bị tai nạn giao thông đang điều trị tại Khoa ngoại của Bệnh viện đa khoa Năm Căn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.