Vụ bán hãng chip lớn nhất Anh bị yêu cầu điều tra

07/04/2022 13:57 GMT+7

Thủ tướng Anh Boris Johnson bị cáo buộc không thực hiện cuộc điều tra an ninh đã hứa về việc nhà lắp ráp smartphone hàng đầu Trung Quốc Wingtech tiếp quản hãng sản xuất chất bán dẫn lớn nhất của Anh.

Theo Daily Telegraph, đã có các báo cáo xuất hiện vào tuần trước nói rằng chính phủ Anh đã âm thầm chấp thuận việc bán nhà máy Newport Wafer Fab (NWF) cho công ty con Nexperia của Wingtech tại Hà Lan. Wingtech hiện có trụ sở chính tại Chiết Giang, được cho là thuộc sở hữu của chính phủ Trung Quốc.

Bộ trưởng Kinh doanh Vương quốc Anh Kwasi Kwarteng và Nexperia đều phủ nhận về thông tin thỏa thuận đã được thông qua. Văn phòng của ông Kwarteng không trả lời câu hỏi của South China Morning Post về việc liệu chính phủ Anh đã điều tra, hoặc lên kế hoạch điều tra thương vụ NWF theo luật an ninh quốc gia mới hay chưa.

Sản xuất chất bán dẫn tại nhà máy của Newport Wafer Fab

chụp màn hình Telegraph

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 5.4, Ủy ban các vấn đề đối ngoại (FAC) của Quốc hội Anh cho biết họ không có bằng chứng cho thấy việc xem xét an ninh đã được bắt đầu. Ba tháng trước, Quốc hội Anh đã trao cho chính phủ quyền hạn mới để thăm dò việc tiếp quản của các công ty bị coi là “thù địch” theo Đạo luật An ninh Quốc gia và Đầu tư.

“Chất bán dẫn rất cần thiết cho mọi khía cạnh của cuộc sống hiện đại và Newport Wafer Fab là một trong những nhà sản xuất hàng đầu của đất nước. Việc Nexperia tiếp quản Newport Wafer Fab khiến nhiều người thắc mắc tại sao chúng tôi dường như đang bàn giao cơ sở hạ tầng bảo mật quan trọng cho các công ty nước ngoài có liên kết rõ ràng với nhà nước Trung Quốc. Đảm bảo trước đó của Thủ tướng rằng việc điều tra đang được tiến hành là điều đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, quá ít chi tiết được cung cấp cho ủy ban, khiến chúng tôi phải đưa ra kết luận đáng tiếc rằng không có cuộc xem xét nào diễn ra”, nghị sĩ đảng Bảo thủ Tom Tugendhat, Chủ tịch FAC, nói.

Ngay sau khi thỏa thuận NWF được công bố hồi tháng 7.2021, ông Johnson đã hứa với FAC sẽ tiến hành rà soát an ninh đối với việc tiếp quản. Trong tuyên bố mới đầu tuần này, FAC đã kêu gọi chính phủ làm rõ lý do tại sao yêu cầu xem xét lại và tại sao đến giờ vẫn chưa bắt đầu. “Chính phủ có đầy đủ các công cụ cần thiết, họ chỉ cần sử dụng chúng”, ông Tugendhat nói.

Daily Telegraph đưa tin tuần trước, nội bộ chính quyền của ông Johnson đã chia rẽ gay gắt về vụ tiếp quản. Một số nhà lập pháp của Anh vốn có quan điểm bảo thủ về những gì liên quan đến Trung Quốc, như ông Tugendhat, tin rằng thỏa thuận Nexperia thành công cũng là lúc mọi người chứng kiến ​​nhà máy sản xuất chip tiên tiến hiếm hoi cuối cùng còn sót lại của Anh được bàn giao cho Bắc Kinh.

NWF có khoảng 450 lao động và sản xuất chip silicon wafer 200mm được sử dụng đặc biệt trong hoạt động sản xuất xe điện. Ngành công nghiệp bán dẫn của Anh kém phát triển hơn so với một số quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU). Giữa lúc tình trạng thiếu chip trên toàn thế giới diễn ra, Anh cũng đang cố gắng để mở rộng sự hiện diện của mình trong lĩnh vực quan trọng này.

Về phần mình, Nexperia, công ty con của Wingtech tại Hà Lan, cũng ngụ ý cho biết không có cuộc xem xét nào đã được thực hiện. “Nexperia không nhận được thông báo về quyết định xem xét, không được nghe về vấn đề này từ chính phủ Anh kể từ khi thông báo mua lại NWF”.

Được biết, Nexperia đã nắm giữ 15% cổ phần của NWF vào năm 2019, với tùy chọn kích hoạt mua lại 100% và đưa hai giám đốc vào hội đồng quản trị NWF nếu hãng này gặp khó khăn về tài chính. Vì cần đầu tư mới để đáp ứng các đơn đặt hàng bán dẫn, Nexperia đã thực hiện quyền tiếp quản toàn bộ nhà máy NWF vào mùa hè năm ngoái trong một thỏa thuận trị giá 63 triệu bảng Anh (khoảng 82,6 triệu USD), bao gồm việc thanh toán 17 triệu bảng Anh vốn vay của chính phủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.