Vụ bãi tắm công cộng trăm tỉ chưa hoạt động: Hải Phòng chỉ đạo làm rõ

29/07/2023 07:00 GMT+7

Tối 28.7, thông tin từ UBND TP.Hải Phòng cho biết, liên quan đến việc bãi tắm công cộng Đồ Sơn được đầu tư trăm tỉ chờ hết hạn bảo hành mới hoạt động, mới đây, UBND TP.Hải Phòng đã có văn bản chỉ đạo.

Trong công văn số 5202 ban hành ngày 27.7, Văn phòng UBND TP.Hải Phòng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng ông Lê Khắc Nam về việc kiểm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh về bãi tắm công cộng Đồ Sơn, được Báo Thanh Niên đăng tải trong bài viết "Bãi tắm công cộng đầu tư trăm tỉ chờ hết hạn bảo hành mới hoạt động?" vào ngày 24.7 vừa qua.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng giao UBND Q.Đồ Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương khẩn trương kiểm tra nội dung Báo Thanh Niên đã phản ánh, làm rõ nguyên nhân vì sao chưa đưa bãi tắm công cộng khu 4 tại P.Vạn Hương vào hoạt động.

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân bãi tắm công cộng không mở cửa hoạt động - Ảnh 1.

Bãi tắm khu 4 (hay còn gọi là bãi tắm Vạn Hương), thuộc địa phận P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn (TP.Hải Phòng) sau khi được Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương tự bỏ kinh phí đầu tư cải tạo miễn phí cho thành phố, nơi đây trở thành bãi tắm tuyệt đẹp với bờ cát trắng trải dài gần 2 km, nước trong xanh.

GIANG LINH

Ông Nam cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên báo cáo UBND TP.Hải Phòng kết quả thực hiện trước ngày 5.8.

Trước đó, như Báo Thanh Niên đã phản ánh, bãi tắm công cộng rộng gần 40 ha tại khu 4 Đồ Sơn (P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) được TP.Hải Phòng chấp thuận cho Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương (thuộc Tập đoàn Geleximco) bỏ hơn trăm tỉ đồng cải tạo miễn phí cho thành phố, để phục vụ cộng đồng. Nhưng suốt gần 1 năm qua, dù đã hoàn thiện xong, bãi tắm vẫn trong tình trạng đóng cửa, không đón khách.

Theo UBND Q.Đồ Sơn, bãi tắm công cộng khu 4 được Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương tập trung nhân lực, phương tiện cải tạo từ tháng 7.2021 và dự kiến hoàn thành vào quý 2/2022.

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân bãi tắm công cộng không mở cửa hoạt động - Ảnh 2.

Các công trình phụ trợ phục vụ du khách tắm biển: điểm tắm tráng ngoài trời, nhà tắm tráng, nhà thay đồ, nhà chờ, cây xanh... đều đã được hoàn thành, nhưng cả năm nay, bãi tắm không được đưa vào hoạt động

GIANG LINH

Tuy nhiên, vào dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5.2022, chính quyền địa phương và chủ đầu tư đã mở cửa cho người dân và du khách vào tắm, mặc dù một số công trình phụ trợ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Sự việc 2 nam sinh vào tắm bị đuối nước ở bãi tắm này vào thời điểm đó đã lộ ra việc bãi tắm chưa được nhà chức trách Hải Phòng thẩm định, cho phép hoạt động.

Sau đó, UBND TP.Hải Phòng họp với các bên liên quan, yêu cầu UBND Q.Đồ Sơn cho dừng hoạt động đón khách, đóng cửa bãi tắm để hoàn tất các thủ tục cần thiết, gửi Sở Du lịch thành phố thẩm định trước khi được thành phố phê duyệt, đồng ý cho mở cửa.

Tuy nhiên, theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch TP.Hải Phòng, suốt từ đó đến nay đã gần 1 năm trôi qua, Q.Đồ Sơn vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Du lịch.

Nguyên nhân của việc chậm gửi hồ sơ thẩm định được ông Phạm Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND Q.Đồ Sơn, giải thích rằng do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và du lịch Vạn Hương chưa bàn giao bãi tắm cùng các hạng mục đầu tư; còn chủ đầu tư bãi tắm lại nói rằng do công trình chưa được nghiệm thu, một số hạng mục xây dựng đang trong thời gian bảo hành 2 năm.

Hải Phòng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân bãi tắm công cộng không mở cửa hoạt động - Ảnh 3.

Bãi tắm nhân tạo thu phí kế bên bãi tắm công cộng khu 4 (P.Vạn Hương, Q.Đồ Sơn) thường xuyên đông kín khách vào tắm

GIANG LINH

Đối lập với vẻ hiu quạnh của bãi tắm công cộng khu 4 Đồ Sơn là vẻ tấp nập của bãi tắm nhân tạo thu phí thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng nằm kế bên, chỉ cách một con đường nội bộ, đang được một công ty thành viên của Tập đoàn Geleximco vận hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.