Vụ án Trương Châu Hữu Danh: Bắt thêm Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo

20/04/2021 18:40 GMT+7

Liên quan vụ án Trương Châu Hữu Danh, Công an TP.Cần Thơ vừa khởi tố, bắt giam thêm 3 bị can, gồm Đoàn Kiên Giang, Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Phước Trung Bảo.

Theo thông tin đăng tải trên Cổng thông tin Công an TP.Cần Thơ ngày 20.4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.Cần Thơ đang thụ lý điều tra vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xảy ra tại Cần Thơ và một số tỉnh, thành do bị can Trương Châu Hữu Danh và đồng phạm thực hiện.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 20.4, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, gồm: Nguyễn Thanh Nhã (sinh năm 1980, trú tại P.Phước Long B, TP.Thủ Đức); Đoàn Kiên Giang (sinh năm 1985, trú tại P.11, Q.6, cùng TP.HCM); Nguyễn Phước Trung Bảo (sinh năm 1982, trú tại P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” được quy định tại Điều 331 Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Từ trái qua, các bị can: Nhã, Giang, Bảo

Ảnh: Công an cung cấp

Các quyết định khởi tố, bắt tạm giam trên đều được Viện KSND TP.Cần Thơ phê chuẩn.
Quá trình khám xét nơi ở của các bị can, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ án Trương Châu Hữu Danh. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ án Trương Châu Hữu Danh

Ngày 17.12.2020, được sự phê chuẩn của Viện KSND TP.Cần Thơ, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Châu Hữu Danh (38 tuổi, đăng ký thường trú tại số 85 Khương Minh Ngọc, ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An, Long An) để điều tra về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, được quy định tại điều 331, bộ luật Hình sự 2015.
Chiều cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra TP.Cần Thơ phối hợp Công an TP.Tân An (Long An) thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trương Châu Hữu Danh tại khu dân cư Kiến Phát, P.6, TP.Tân An. Một số đoạn đường đi vào nhà của bị can bị phong tỏa. Khám xét nơi ở của Danh, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Cần Thơ thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Trương Châu Hữu Danh bị bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.