Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 'Xem trái phải thế nào để răn dạy con cháu'

21/09/2023 11:01 GMT+7

Tuy không được vào bên trong trụ sở TAND TP.HCM, nhưng rất đông người dân đã đến và đứng bên ngoài theo dõi phiên tòa xét xử vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Đến 11 giờ ngày 21.9, phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm vẫn đang diễn ra bên trong trụ sở TAND TP.HCM (Q.1). Những người không liên quan không được vào bên trong khu vực xét xử. An ninh phiên tòa được đảm bảo nghiêm ngặt.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng đối đáp luật sư: 'Ra tòa đã đọc cáo trạng chưa'

Bà Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm bị xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo khoản 2 điều 331 bộ luật Hình sự; khung hình phạt 2 - 7 năm tù.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 'Xem trái phải thế nào để răn dạy con cháu' - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Hằng và ông Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật) tại tòa sáng 21.9 (ảnh chụp qua màn hình trực tuyến tại TAND TP.HCM)

NGUYỄN ANH

Điều 331 Bộ luật Hình sự

Điều 331 Bộ luật hình sự quy định tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân như sau:

1. Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Trong vụ án Nguyễn Phương Hằng, 10 cá nhân bị bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm xâm phạm bí mật đời tư cá nhân và có những nội dung xúc phạm gây ảnh hưởng uy tín, danh dự đều được TAND TP.HCM triệu tập đến tòa với tư cách tố tụng là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, gồm: ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) và ông Lê Công Vinh, ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (luật sư, nhà báo), ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo Đức Hiển), bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu và bà Trương Việt Hà.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 'Xem trái phải thế nào để răn dạy con cháu' - Ảnh 2.

Bà Trần Thị Thường mang cơm và nước uống để ở lại theo dõi phiên tòa

LIỄU TRỌNG

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 6 giờ sáng đã có rất đông người dân hiếu kỳ và YouTuber đến trước TAND TP.HCM để theo dõi phiên xét xử, livestream trước cổng tòa án.

4 giờ 30 sáng, bà Trần Thị Thường (ngụ Q.Tân Bình) đi xe ôm công nghệ đến TAND TP.HCM để theo dõi phiên xét xử. "Tôi đến tòa án theo dõi phiên xét xử để xem trái phải thế nào, học hỏi điều hay lẽ phải để về răn dạy con cháu", bà Thường nói. Bà Thường còn mang theo cơm và nước uống để ở lại theo dõi lâu hơn.

Cũng đến từ rất sớm, bà Hồng (Hải Phòng) cho biết bà vào TP.HCM từ 10 ngày trước để chờ theo dõi vụ án. "Cơ quan chức năng đảm bảo an ninh trật tự rất tốt, không ách tắc giao thông. Tôi chỉ mong tòa giải quyết xác đáng vụ việc để người dân yên tâm", bà Hồng chia sẻ.

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 'Xem trái phải thế nào để răn dạy con cháu' - Ảnh 3.

Nhiều người livestream trước cổng TAND TP.HCM

NHẬT THỊNH

Một số người còn nghỉ làm để đến theo dõi. Bà Huỳnh Thị Anh Đào (tiểu thương chợ An Đông, Q.5) cho biết đã đóng cửa sạp hàng để đến TAND TP.HCM theo dõi phiên tòa. Bà Đào nói: "Tôi mong phiên tòa diễn ra mau chóng để kết thúc vụ án kéo dài quá lâu này". Đi cùng bà Đào là bà Đặng Thị Dĩ (74 tuổi, tiểu thương chợ An Đông), dù không theo dõi vụ việc trước đó nhưng bà vẫn đến để "xem thử cho biết".

Toàn cảnh bản án với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm

Vụ án Nguyễn Phương Hằng: 'Xem trái phải thế nào để răn dạy con cháu' - Ảnh 4.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.