Vụ án mạng ở Q.12, TP.HCM: Nghi phạm khai gì?

31/03/2023 11:14 GMT+7

Bước đầu, Lê Văn Vàng khai với công an, anh ta thường bị mẹ la rầy vì lêu lỏng, không chí thú làm ăn. Và rồi vụ án mạng đau lòng xảy ra chỉ vì nguyên nhân như Vàng khai.

Ngày 31.3, Công an Q.12 phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Lê Văn Vàng (34 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Án mạng nghi con trai sát hại mẹ: Do bị la rầy - Ảnh 1.

Công an phong tỏa khu vực có căn nhà xảy ra vụ án mạng

TRẦN KHA

Trước đó, sáng 30.3, lực lượng chức năng nhận tin báo của chị L.T.T.T (30 tuổi) ngụ tại nhà không số trong hẻm TTH 29, P.Tân Thới Hiệp, Q.12, về việc xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là bà P.T.M.N (55 tuổi, mẹ của chị T.).

Nghi phạm giết bà N. là Lê Văn Vàng, con của nạn nhân, cùng ngụ tại địa chỉ trên. Nạn nhân tử vong tại nhà trong tình trạng cơ thể không còn nguyên vẹn.

Nhận tin báo, công an phường cử lực lượng đến hiện trường. Tại đây, Vàng dùng dao tấn công lực lượng chức năng nhằm tẩu thoát.

Nhận thấy sự việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng công an đã nổ nhiều phát súng chỉ thiên để khống chế Vàng. 

Người dân cho biết, sáng cùng ngày, thấy Vàng có biểu hiện không tỉnh táo, tay cầm hung khí, nói chuyện lớn tiếng. Người mẹ đang ngồi làm việc ở máy may thì bị Vàng tấn công vào vùng cổ, tử vong.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Vàng thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, Vàng khai do thường bị mẹ la rầy vì lêu lỏng, không chí thú làm ăn nên dẫn đến sự việc trên. Công an cũng đã cho làm xét nghiệm ma túy đối với nghi phạm này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.