Vụ án mạng ở bến xe Ngã Tư Ga: Nghi phạm khai gì với công an?

11/04/2022 20:38 GMT+7

Liên quan vụ án mạng ở bến xe Ngã Tư Ga, nghi phạm Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ Q.12, TP.HCM) lẩn trốn về Tiền Giang nhưng bị bắt ngay trong đêm 10.4.

Liên quan đến vụ 1 người tử vong ở bến xe Ngã Tư Ga, nghi bị đâm, ngày 11.4, Công an Q.12 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM lập hồ sơ, tiếp tục lấy lời khai đối với Đinh Tiến Trí (51 tuổi, ngụ Q.12) để điều tra về hành vi giết người.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

c.t.v

Nạn nhân bị đâm tử vong được xác định là anh N.T.D (36 tuổi, quê Vĩnh Phúc).

Tại cơ quan điều tra, Đinh Tiến Trí khai nhận, chiều 10.4, Trí chạy xe máy vào trong bến xe Ngã Tư Ga (P.Thạnh Lộc, Q.12).

Lúc này, Trí thấy anh D. đang ngồi nói chuyện với 1 người chạy xe ôm tại quán nước nên dừng xe, đến nói chuyện. Giữa Trí và D. sau đó nảy sinh cự cãi, xô xát.

Nghi vấn án mạng sau cuộc xô xát ở khu vực Bến xe Ngã Tư Ga

Được mọi người can ngăn, Trí lên xe bỏ đi. Chạy được một đoạn, Trí nghe thấy tiếng anh D. tiếp tục chửi mình nên dừng xe, lấy tua vít trong người đâm trúng đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Một số người cố giữ Trí lại nhưng người này lên xe chạy mất. Anh D. được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường. Hung khí gây án

t.k

Công an Q.12 (TP.HCM) vào cuộc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra, truy xét nghi phạm gây án.

Ngay trong đêm, Trí lẩn trốn xuống nhà người thân ở Tiền Giang nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ và di lý nghi phạm lên TP.HCM để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, Trí khai do mình cho rằng nạn nhân nhỏ tuổi hơn nhưng hỗn, ra tay đánh Trí trước nên tức giận đánh trả. Công an cũng đã thu giữ chiếc tua vít là tang vật vụ án mạng. Cũng theo thông tin ban đầu, Trí có nhiều tiền án, ra tù năm 2017.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.