Vụ án 'gửi con, bất ngờ nhận tro cốt': Chưa đủ căn cứ tuyên án

27/11/2023 18:57 GMT+7

TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung, làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong trong vụ án "gửi con, bất ngờ nhận tro cốt".

Ngày 27.11, do chưa đủ căn cứ để tuyên án, TAND TP.Bảo Lộc quyết định trả hồ sơ vụ án "xâm phạm thi thể" đối với 2 bị cáo Lê Minh Quang (46 tuổi, ngụ P.3, TP.Đà Lạt) và Cao Thị Thu Bích (40 tuổi, ngụ TX.Buôn Hồ, Đắk Lắk) để điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết phát sinh tại phiên tòa.

Vụ án "gửi con, bất ngờ nhận tro cốt": Chưa đủ căn cứ tuyên án - Ảnh 1.

TAND TP.Bảo Lộc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nguyên nhân cháu Q. tử vong trong vụ án "gửi con, bất ngờ nhận tro cốt"

H.Đ

Trong đó, cần điều tra bổ sung làm rõ kết quả giám định ADN tro cốt của cháu N.L.M.Q (luật sư của gia đình bị hại yêu cầu cần được trả lời bằng văn bản của cơ quan chuyên môn). Đồng thời, cần trưng cầu giám định nguyên nhân tử vong của cháu Q., vì đây là cơ sở quan trọng để làm rõ tội danh của các bị cáo...

Vụ án 'gửi con, bất ngờ nhận tro cốt': Chưa thể tuyên án

Tại phiên tòa trước đó (ngày 24.11), đại diện Viện KSND TP.Bảo Lộc đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Minh Quang từ 18 - 20 tháng tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách 3 - 4 năm); đề nghị tuyên phạt bị cáo Cao Thị Thu Bích 15 - 18 tháng tù cho hưởng án treo (thời gian thử thách 20 - 36 tháng).

Vụ án "gửi con, bất ngờ nhận tro cốt": Chưa đủ căn cứ tuyên án - Ảnh 2.

Căn nhà Quang thuê ở TP.Bảo Lộc khi chăm sóc, điều trị cho cháu Q.

A.T

Trước đó, Thanh Niên thông tin, vụ án "gửi con, bất ngờ nhận được tro cốt" gây xôn xao dư luận thời gian dài.

Theo cáo trạng, ngày 3.3.2022, gia đình ông N.H.N (ngụ TP.Huế) đưa con là N.L.M.Q (3 tuổi) đến TP.Bảo Lộc giao cho Lê Minh Quang chăm sóc, điều trị bệnh tự kỷ. Đến ngày 25.3.2022, cháu Q. tử vong vì Covid-19, ông Quang không thông báo cho gia đình ông N. biết, không hỏi ý kiến của gia đình ông N. về hướng giải quyết. Đồng thời Quang cũng không thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế biết về việc cháu Q. tử vong vì Covid-19.

Ông Quang và Cao Thị Thu Bích tự ý di chuyển thi thể và tự ý thiêu thi thể cháu Q. tại vườn của Quang ở xã Hòa Phú, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), sau đó mang tro cốt của cháu Q. ra TP.Huế giao cho gia đình ông N.

Xem nhanh 20h ngày 27.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.