Vụ án 'cà phê Xin Chào' sẽ đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can

22/04/2016 19:44 GMT+7

Các cơ quan tố tụng TP.HCM đã thống nhất đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào (tại H.Bình Chánh, TP.HCM) trong vụ án hình sự 'kinh doanh trái phép'.

Các cơ quan tố tụng TP.HCM đã thống nhất đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào (tại H.Bình Chánh, TP.HCM) trong vụ án hình sự 'kinh doanh trái phép'.

Cuộc họp báo trao đổi thông tin về vụ án quán cà phê Xin Chào '"kinh doanh trái phép" do Công an TP.HCM tổ chức sáng 21.4 - Ảnh: Phan Thương  Cuộc họp báo trao đổi thông tin về vụ án quán cà phê Xin Chào '"kinh doanh trái phép" do Công an TP.HCM tổ chức sáng 21.4 - Ảnh: Phan Thương
Thông tin từ Viện  KSND TP.HCM, chiều 22.4, sau cuộc họp liên ngành giữa các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, các bên đã đi đến thống nhất đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với ông Tấn.
Ngoài ra, Viện KSND TP.HCM cho biết các trách nhiệm liên quan sẽ được xem xét giải quyết sau đó.
Trước đó, ông Nguyễn Văn Tấn (49 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM), chủ quán cà phê Xin Chào tại địa chỉ C12/26 KP.3, TT.Tân Túc, H.Bình Chánh bị công an và Viện KSND H.Bình Chánh khởi tố, truy tố về tội “kinh doanh trái phép” vì chậm đăng ký giấy phép kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hồ sơ vụ quán cà phê Xin chào có nhiều sai sót

“Cái được ít hơn cái mất và đó không phải là đích đến của nền tư pháp này”, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nói như vậy về vụ xử lý chủ quán cà phê Xin Chào.

Sáng 21.4, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, có cơ sở pháp lý để khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn, nhưng mức độ không nguy hiểm. Ông Minh cho rằng, việc xử lý của Công an Bình Chánh hơi cứng nhắc, nôn nóng, vội vàng, chưa xem xét toàn diện vụ việc, nhưng có cơ sở pháp lý.
Cũng trong sáng 21.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, yêu cầu Chủ tịch thành phố đề nghị Viện Kiểm sát trả hồ sơ để xem xét lại vụ án từ đầu; làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan. Nếu có sai phạm phải có hình thức xử lý phù hợp; nếu có vướng mắc, Chủ tịch TP.HCM cần báo cáo kịp thời để xử lý, giải quyết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.