Vụ án 6 cựu chiến binh 'hủy hoại rừng' ở Đắk Nông: Hội Cựu chiến binh VN kiến nghị tránh làm oan sai

Ngân Nga
Ngân Nga
21/05/2023 07:05 GMT+7

Trong văn bản kiến nghị dài 6 trang, thượng tướng Bế Xuân Trường nêu ra nhiều vấn đề của vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ.

Liên quan vụ 6 cựu chiến binh (CCB) ở Đắk Nông bị truy tố tội hủy hoại rừng sản xuất (Thanh Niên đã đưa tin), thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB VN, vừa ký văn bản kiến nghị Phó chánh án thường trực TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ quan tâm đến việc giải quyết vụ án, kịp thời có hướng dẫn đảm bảo việc xét xử thật sự khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không làm oan sai, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các CCB và gia đình.

Trong văn bản kiến nghị dài 6 trang, thượng tướng Bế Xuân Trường nêu ra nhiều vấn đề của vụ án chưa được cơ quan điều tra làm rõ. Văn bản nêu: "Kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.Gia Nghĩa không mang tính khách quan, toàn diện. Không những không đáp ứng được yêu cầu của cấp giám đốc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM mà vẫn sử dụng những tài liệu điều tra trước đây có vi phạm pháp luật để đề nghị truy tố các bị can".

Trước đó, cả 2 lần xét xử sơ thẩm, TAND TX.Gia Nghĩa (Đắk Nông) tuyên phạt 6 bị cáo là CCB nói trên với mức án từ 6 - 7 tháng tù. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan vì cho rằng trên thực tế trước khi phát dọn đất rừng tại tiểu khu 1710 (TP.Gia Nghĩa) đã không còn rừng. Xét xử phúc thẩm lần 1, TAND tỉnh Đắk Nông hủy bản án sơ thẩm. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông xét xử phúc thẩm (lần 2), bác kháng cáo kêu oan, tuyên y án sơ thẩm.

Chấp hành xong hình phạt, ra tù, 6 CCB tiếp tục gửi đơn kêu oan khắp nơi. Năm 2020, bản án của TAND tỉnh Đắk Nông bị Chánh án TAND cấp cao tại TP.HCM kháng nghị giám đốc thẩm. Ngay sau đó, Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại TP.HCM nêu ra 9 vấn đề cho thấy chưa đủ căn cứ buộc tội các bị cáo, chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy cả 2 bản án kết tội các bị cáo để điều tra lại.

Hôm cuối tháng 4.2023, khi xét xử sơ thẩm lần 3, TAND TP.Gia Nghĩa đã trả hồ sơ cho Viện KSND TP.Gia Nghĩa để điều tra lại 4 vấn đề, do thiếu chứng cứ chứng minh 6 CCB về tội hủy hoại rừng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.