Vụ 9 phụ nữ bị lừa tình, tiền: Người đàn ông bất ngờ trả tiền cho nạn nhân

26/09/2022 12:01 GMT+7

Một trong số 9 nữ nạn nhân bất ngờ được ông Tống Anh San (quê Thanh Hóa ; người bị tố lừa tình, tiền các nạn nhân) liên hệ hỏi thăm và trả lại tiền sau nhiều năm biệt tăm.

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội vẫn đang làm rõ nội dung tố cáo của 9 phụ nữ, tố bị ông Tống Anh San (43 tuổi, quê tại Thanh Hóa; thường trú H.Thanh Oai, Hà Nội) lừa tình và tổng cộng hơn 2,5 tỉ đồng trong thời gian từ năm 2015 đến 2020.

Người đàn ông đào hoa "lừa tình" 9 phụ nữ bất ngờ trả tiền cho nạn nhân

Sáng 26.9, một trong số các nạn nhân là chị Hà Thị Thu (tên nhân vật đã được thay đổi), trú tại Hà Nội cho biết, gần đây chị bất ngờ nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm từ một người đàn ông tự xưng là ông San, sau nhiều năm bặt vô âm tín.

Nội dung tin nhắn được các bị hại cho là của ông San gửi hàng loạt phụ nữ trên trang ehenho. Theo bị hại, ông San chỉ thay đổi năm sinh để phù hợp với độ tuổi của nạn nhân

nvcc

Theo chị Thu, ngoài hỏi thăm, người tự xưng là ông San còn đề nghị xin số tài khoản ngân hàng để trả lại số tiền đã nhận của chị Thu từ nhiều năm trước. Sau khi gửi số tài khoản, chị Thu nhận được một số tiền và nội dung “San trả tiền vay”.

Chị Thu cho biết, trước diễn biến này, chị đã lưu lại toàn bộ thông tin và cung cấp cho cán bộ điều tra của PC02 Công an TP.Hà Nội.

Ngoài ra, chị Thu cũng gửi tài liệu thể hiện hồi tháng 3.2020, ông San cho rằng bị lực lượng chức năng thu giữ hàng và bảo chị đưa tiền để lo lấy hàng ra để phục vụ quá trình điều tra.

Đoạn tin nhắn "vòi tiền" thô thiển được cho là của ông San trao đổi với một bị hại

nvcc

Như Thanh Niên đưa tin, năm 2020, 7 phụ nữ sống tại Hà Nội đã làm đơn tập thể gửi PC02 Công an TP.Hà Nội tố giác ông Tống Anh San lợi dụng tình cảm rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác của những phụ nữ này, từ năm 2015, họ lần lượt quen ông San từ những trang web hẹn hò. Với cùng một thủ đoạn, ông San đã lấy lòng tin và “moi” hơn 2,5 tỉ đồng của họ.

Theo các bị hại, sau khi đạt được mục đích, gã đàn ông liền trở mặt

nvcc

Một trong số nạn nhân cho biết, sau khi nghi ngờ đã tự tìm hiểu và phát hiện ông San đã có vợ con. Thấy bị lừa, người này lên lại các trang web hẹn hò để tố cáo ông San. Chỉ trong 2 ngày, người phụ nữ này đã tìm được 6 người cùng là nạn nhân, sau đó tập hợp mọi người và làm đơn tố giác nhờ lực lượng chức năng vào cuộc làm rõ.

Sau khi sự việc được báo chí phản ảnh, 2 người phụ nữ khác cho rằng mình cũng là nạn nhân của ông San, đã gửi đơn tố giác và tới PC02 Công an Hà Nội làm việc, nâng tổng số nạn nhân tố bị ông San lừa tình, tiền lên thành 9.

Đơn tố giác của nhóm phụ nữ được PC02 Công an TP.Hà Nội giao Đội 2 giải quyết. Sau nhiều lần mời ông San lên làm việc không được và người này đã đi khỏi nơi cư trú khiến Đội 2 phải tạm đình chỉ giải quyết vụ việc vì hết thời hạn điều tra, xác minh.

Tuy nhiên, tháng 7 vừa qua, lực lượng Công an phát hiện ông San có mặt tại một cuộc xích mích xảy ra tại địa bàn P.Hà Cầu (Q.Hà Đông, Hà Nội) nên lập tức mời về PC02 Công an Hà Nội làm việc.

Cuối tháng 8 vừa qua, PC02 Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2015 - 2020 tại Hà Nội, làm rõ nội dung tố cáo ông San của 9 phụ nữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.