Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Máy phát điện chạy đến 8 giờ sáng thì hết xăng

Đỗ Trường
Đỗ Trường
24/07/2022 16:05 GMT+7

Chiều 24.7, Công an tỉnh Bình Dương đã cơ bản hoàn tất khám nghiệm hiện trường vụ 6 người tử vong trong nhà ở TX.Bến Cát, Bình Dương. Nguyên nhân ban đầu dần được hé lộ do ngạt khí từ máy phát điện mini.

Tiến hành khám nghiệm vụ 6 người tử vong ở Bình Dương, cơ quan chức năng ghi nhận 1 máy phát điện mini ở bên trong nhà và xác định chiếc máy phát điện này đã hoạt động từ tối hôm trước đến khoảng 8 giờ sáng cùng nay (24.7) thì hết xăng.

Đau lòng phát hiện 6 người tử vong trong một căn nhà ở Bình Dương

Người dân cũng cho biết khoảng 19 giờ tối 23.7, ở khu vực căn nhà phát hiện 6 người tử vong, bị mất điện. Gia đình nạn nhân Lý Quốc Pháp (47 tuổi, quê Cà Mau) mở tiệm làm tóc được khoảng hơn 1 năm nay, chưa xảy ra mâu thuẫn gì.

Lực lượng chức năng TX.Bến Cát phong toả hiện trường khu vực căn nhà

đỗ trường

Sau khi xảy ra vụ việc, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương đã hỗ trợ 60 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình nạn nhân, TX.Bến Cát hỗ trợ 30 triệu đồng và P.Thới Hòa (nơi xảy ra vụ việc) hỗ trợ 35 triệu đồng.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa cùng ngày 24.7, một người bạn làm cùng công ty nhà nạn nhân Lý Quốc Pháp (47 tuổi) ở đường NJ15, khu phố 3 (P.Thới Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương) thì phát hiện nhiều người nằm bất động bên trong.

Người dân theo dõi vụ việc

đỗ trường

Ngay sau đó lực lượng công an địa phương đã đến hiện trường xác định 6 người đã tử vong, gồm: ông Lý Quốc Pháp, chị Đỗ Thị Tặng (37 tuổi), Lý Bảo Khang (7 tuổi), Lý Quốc Thịnh (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ Lâm (15 tuổi), Huỳnh Thuý Duy (15 tuổi).

Vụ 6 người tử vong ở Bình Dương: Máy phát điện chạy đến 8 giờ sáng thì hết xăng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.