Vụ 6 người ngộ độc cá nóc: Hai trường hợp hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/12/2019 19:31 GMT+7

Liên quan đến vụ 6 người ăn cá nóc ngộ độc ở Quảng Ngãi, có hai bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam cấp cứu đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Chiều 26.12, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại TT.Núi Thành, H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết đơn vị đã tiếp nhận 6 trường hợp bệnh nhân nguy kịch vì ngộ độc cá nóc, trong đó 2 trường hợp đã rơi vào  tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam đang tích cực cứu chữa cho hai bệnh nhân hôn mê sâu do ngộ độc cá nóc

Ảnh: Thảo Phương

Theo đó, vào lúc 0 giờ 15 phút cùng ngày (26.12), Khoa Cấp cứu - Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam tiếp nhận 6 trường hợp bệnh nhân đều là người Quảng Ngãi nguy kịch vì ngộ độc cá nóc, trong đó 2 trường hợp đã rơi vào vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở.

Ngay sau khi nhập viện, các bệnh nhân được y bác sĩ khoa Cấp cứu Bệnh viện thực hiện các biện pháp điều trị tích cực như đặt nội khí quản, thở máy và các thuốc hỗ trợ khác. Sau đó, 6 bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU) để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ Trần Quang Đạt, Trưởng khoa ICU cho biết, hiện có 4 bệnh nhân đã tạm thời vượt qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi sát vì vẫn có nguy cơ diễn biến nặng. Tuy nhiên, có 2 bệnh nhân có tiên lượng rất nặng rơi vào tình trạng hôn mê sâu, ngưng tim, ngưng thở và đang phải tiếp tục thở máy.

Theo bác sĩ Đạt, độc tố có trong cá nóc là tetrodotoxin và tập trung nhiều ở gan, thận, tụy, cơ quan sinh sản, mắt, mang, da, máu của cá. Độc tố này tăng mạnh vào mùa cá sinh sản. Chỉ cần ăn khoảng 10g thịt cá nóc có độc tố là bị ngộ độc, trường hợp nặng gây liệt toàn thân, da tím tái, trụy tim ...

Bác sĩ Đạt cũng cho rằng, ngộ độc cá nóc hiện vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu (antidote) mà điều trị chủ yếu là các biện pháp hỗ trợ tích cực và tiên lượng tử vong cao. Vì vậy khuyến cáo khuyến cáo người dân không nên chế biến và ăn cá nóc dưới bất kỳ hình thức nào.

Như Thanh Niên đã thông tin, vào tối 25.12, ông Đồng Trinh Hoa (trú thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) đi biển về, mang một số cá nóc mú về nhà để làm thịt ăn, có 6 người cùng ăn.

Sau bữa ăn, anh Nguyễn Văn Giờ và Nguyễn Minh Tòng (cùng 30 tuổi) thấy hiện tượng bị ngộ độc nên ra thẳng Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam cấp cứu. Cả hai được phát hiện bị ngộ độc cá nóc.

Anh Giờ và Tòng nhắn tin về là bị ngộ độc cá nóc nên bà Nguyễn Thị Suốt (48 tuổi) và em Lê Văn Độ (17 tuổi) đã ra Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam cấp cứu. Hai người ra Bệnh viện Đa khoa T.Ư Quảng Nam chậm nhất là ông Nguyễn Quang Thọ (43 tuổi) và Đồng Trinh Hoa.

Theo ông Vương, đến trưa nay, người nhà báo về anh Giờ, anh Tòng, bà Suốt và em Độ hiện đã không còn nguy hiểm tính mạng. Còn ông Hoa và Thọ thì đang nguy kịch vì ngộ độc cá nóc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.