Vụ 39 người chết trong container ở Anh: Thêm tài xế bị truy tố ngộ sát

Bảo Vinh
Bảo Vinh
02/11/2019 06:47 GMT+7

Tài xế bị nghi chở chiếc container đến Bỉ trước khi sang Anh bị truy tố tội ngộ sát trong khi cảnh sát kêu gọi hai nghi phạm chủ chốt trong vụ việc ra trình diện.

Eamon Harrison (23 tuổi, người Bắc Ireland) hôm qua xuất hiện trước tòa thượng thẩm ở thủ đô Dublin (Cộng hòa Ireland). Harrison bị nghi là người đã chở chiếc container đến cảng Zeebrugge (Bỉ), điểm cuối cùng trước khi kiện hàng được đưa sang hạt Essex (Anh), nơi 39 thi thể được phát hiện ngày 23.10.

Cảnh sát Anh tin rằng tất cả 39 thi thể trong container ở Essex là người Việt

Theo tờ The Irish Times, Harrison bị truy tố 39 tội ngộ sát, một tội âm mưu buôn người và một tội âm mưu hỗ trợ nhập cư bất hợp pháp. Tờ The Times trước đó đưa tin chiếc xe mà Harrison lái từ Pháp về CH Ireland thuộc sở hữu của Ronan Hughes, một trong 2 nghi phạm chính. Cảnh sát Essex đang hoàn tất thủ tục để dẫn độ Harrison sang Anh.

Kêu gọi nghi phạm đầu thú

Ronan (40 tuổi) và em trai Christopher (34 tuổi), quê ở hạt Armagh (Bắc Ireland) bị truy nã vì tình nghi phạm tội ngộ sát và buôn người dẫn đến cái chết của 39 nạn nhân trong container. Theo BBC, cảnh sát Essex hôm qua đã có mặt ở Belfast (Bắc Ireland) để hợp tác điều tra với cơ quan chức năng sở tại.

Vụ 39 thi thể trong xe container: truy nã 2 anh em

Trong cuộc họp báo tại đây, Chánh thanh tra Ban Điều tra trọng án cảnh sát Essex Daniel Stolen kêu gọi hai anh em nhà Hughes ra đầu thú. “Chúng tôi cần cả hai người bước ra và hỗ trợ điều tra. Mặc dù chúng tôi đã nói chuyện với Ronan Hughes gần đây qua điện thoại, chúng tôi vẫn cần phải trao đổi trực tiếp thêm với anh ta và em trai”, trang Belfast Live trích lời ông Stolen.
Truyền thông Anh trước đó đưa tin Ronan đã gọi điện cho cảnh sát Anh ngay sau khi các thi thể được tìm thấy và nói tài xế Maurice Robinson (25 tuổi, người Bắc Ireland) là người vô tội và không biết đang chở gì bên trong thùng xe. Robinson đã bị truy tố những tội danh tương tự Harrison và hiện bị tạm giam tại Anh. Ngoài ra, Hughes còn bị cho là cố moi thông tin từ cảnh sát và sau khi hứa hẹn sẵn sàng hợp tác điều tra, người này biến mất và đến nay vẫn chưa thể liên lạc được.
Ông Stolen cho hay anh em nhà Hughes có liên kết tại Bắc Ireland và CH Ireland, làm trong ngành vận tải đường bộ và đường biển. Chánh thanh tra kêu gọi người dân liên lạc được với anh em Hughes hoặc có thông tin về hai người này cần lập tức thông báo với nhà chức trách. “Dù là chi tiết nhỏ nhất cũng có thể rất quan trọng, làm ơn hãy liên lạc với chúng tôi”, ông Stolen nói.

Bắt thêm phương tiện khả nghi

Ngoài ra, ông Stolen cũng xác nhận thông tin cảnh sát Bắc Ireland đã bắt giữ một chiếc xe container nghi có liên quan đến anh em nhà Hughes tại TP.Lisburn, cách Belfast khoảng 12 km về hướng tây nam vào ngày 31.10. Chiếc đầu xe hiệu Scania màu xanh lá cây, mang biển số hạt Monaghan (CH Ireland) và có dán logo “R.Hughes”, chở theo chiếc container màu trắng, theo Belfast Live. Cảnh sát không bắt thêm người nào trong vụ này.
Christopher, còn gọi là Chrissy, là giám đốc “Công ty hậu cần C Hughes” trụ sở ở Armagh. Trong khi đó, Ronan, còn gọi là Rowan, được cho là chủ “Công ty vận tải C Hughes” trụ sở ở thị trấn Tyholland thuộc Monaghan, cách địa chỉ ở Bắc Ireland khoảng 3 km. Hai anh em này tuy sinh sống ở CH Ireland nhưng bị cho là đang lẩn trốn ở Bắc Ireland.
Luật sư của Hãng Global Trailer Rentals (GTR) ở Dublin trước đó cho biết Ronan Hughes là người ký hợp đồng thuê container vào ngày 15.10. Trong hợp đồng, Hughes ghi địa chỉ trùng khớp với địa chỉ Công ty vận tải C Hughes ở Monaghan, theo Reuters.
Bắt 2 nghi phạm trong đường dây đưa người trốn ra nước ngoài
Chiều 1.11, đại tá Nguyễn Tiến Nam, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết liên quan đến vụ việc 10 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo có con mất tích khi sang Anh, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 nghi phạm và bắt khẩn cấp 1 nghi phạm khác, để điều tra về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép. Theo đại tá Nam, do đang trong quá trình điều tra nên cơ quan công an chưa thể tiết lộ danh tính 2 nghi phạm vừa bị bắt.
Trước đó Thanh Niên đã đưa tin, ngày 28.10, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã về 8 gia đình ở H.Can Lộc, 1 gia đình ở TX.Hồng Lĩnh và 1 gia đình ở H.Nghi Xuân để xác minh thông tin, sau khi các gia đình này trình báo có con mất tích khi đang trên đường sang Anh. Đến ngày 30.10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác trốn ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép xảy ra trên địa bàn tỉnh này từ năm 2016 cho đến nay. 
Phạm Đức
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.