Vụ 2 thiếu niên bị đánh: Cục Trẻ em đề nghị làm rõ trách nhiệm những người liên quan

Thu Hằng
Thu Hằng
02/04/2021 17:21 GMT+7

Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra thông tin vụ đánh đập 2 thiếu niên ở Trường THCS Nguyễn Văn Tố; đồng thời, làm rõ trách nhiệm những người có liên quan.

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 2.4, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH), cho biết sau khi báo chí đưa tin về một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi cảnh 2 trẻ em 14 tuổi bị bảo vệ tổ dân phố 12 (P.14, Q.10, TP.HCM) liên tục đấm, đá, tát vào mặt, sự việc xảy ra tại phòng giám thị Trường THCS Nguyễn Văn Tố (Q.10, TP.HCM), Cục Trẻ em đã có công văn gửi Sở LĐ-TB-XH TP.HCM đề nghị xử lý vụ việc

Bảo vệ dân phố đánh 2 thiếu niên: đã đình chỉ công tác 4 người

Theo ông Nam, tại công văn này, Cục Trẻ em đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM phối hợp với Sở GD-ĐT TP.HCM, Công an TP.HCM và các cơ quan liên quan kiểm tra, xác minh thông tin và xác định trách nhiệm pháp lý của các cá nhân, đơn vị, tổ chức có liên quan. 
Cục Trẻ em cũng đề nghị Sở LĐ-TB-XH TP.HCM hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại theo quy định tại Nghị định số 56/2017/NĐ-CP.
“Mọi trẻ em đều được pháp luật bảo vệ. Mọi hành động, ứng xử với trẻ em phải được tuân theo pháp luật, kể cả trong trường hợp các em có hành vi trái pháp luật. Vì vậy, không thể lấy cớ các em vi phạm pháp luật mà có những hành vi đánh đập các em như vậy", ông Nam nhấn mạnh.

VIDEO người mặc trang phục giống dân phòng đánh 2 trẻ vị thành niên

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, tối 1.4, mạng xã hội lan truyền clip 2 nam thiếu niên bị một người mặc áo màu cỏ úa (sau này xác định là bảo vệ dân phố) đánh, đạp vào mặt, đầu rất thô bạo, nhiều người xung quanh đứng nhìn và không có động thái can ngăn quyết liệt.
Báo cáo ban đầu của Sở GD-ĐT TP.HCM, tối 1.4, phát hiện 2 thiếu niên leo rào vào khuôn viên Trường THCS Nguyễn Văn Tố, bảo vệ nhà trường phối hợp với dân phòng đã giữ 2 em và đưa vào phòng giám thị. Tại đây, một dân phòng đã đánh 2 thiếu niên; bảo vệ trường có căn ngăn, nhưng không được.
Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản yêu cầu nhà trường rút kinh nghiệm, đặc biệt với công việc của bảo vệ phải thực hiện công việc đúng quy định pháp luật để không làm mất hình ảnh của nhà trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.