Vụ 18 con bạc 'hội tụ' từ miền Đông, miền Tây về Vĩnh Long lắc tài xỉu: Khởi tố 15 bị can

Nam Long
Nam Long
09/04/2022 17:17 GMT+7

Liên quan vụ 18 con bạc ở miền Đông, miền Tây 'hội tụ' về Vĩnh Long lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố 15 bị can về hành vi đánh bạc.

Chiều 9.4, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 15 bị để điều tra về hành vi đánh bạc.

Khởi tố 15 con bạc từ miền Đông, miền Tây “hội tụ” về Vĩnh Long sát phạt

Các bị can bị khởi tố gồm: Huỳnh Thanh Sang (35 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu, Đồng Nai); Lê Phụng Đạt (28 tuổi), Huỳnh Công Khải (29 tuổi, cùng ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang); Nguyễn Thị Kim Nhanh (32 tuổi), Bùi Thị Kiều Oanh (39 tuổi), Phạm Thị Mỹ Hồng (50 tuổi), Phạm Hữu Lộc (19 tuổi, cùng ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long); Nguyễn Huy Phương (33 tuổi), Lý Gia Bảo (20 tuổi), Nguyễn Thái Thùy Trang (36 tuổi), Lèo Ngọc Thái Hòa (28 tuổi), Lê Quang Trường Khang (33 tuổi), Huỳnh Thị Ngọc Chi (38 tuổi), Trần Quang Hà (18 tuổi) và Trần Thanh Tùng (44 tuổi, cùng ngụ TP.Vĩnh Long).

Đây là nhóm bị can từ các tỉnh miền Đông, miền Tây “tụ họp” về Vĩnh Long lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Các bị can bị khởi tố về hành vi đánh bạc

XUÂN PHÚC

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 21 giờ ngày 30.3, Đội CSĐT Công an TP.Vĩnh Long phối hợp Công an P.4 bắt quả tang 15 bị can trên cùng với 3 người khác đang tụ tập lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại số nhà 76 đường Nguyễn Văn Thiệt, P.4, TP.Vĩnh Long.

Tại hiện trường, công an thu giữ 4 bộ bài tây, 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 3 hột xí ngầu và số tiền hơn 70 triệu đồng trên chiếu bạc. Tiếp tục kiểm tra trên người các đối tượng, công an thu giữ thêm số tiền trên 170 triệu đồng.

Hiện, Đội CSĐT Công an TP.Vĩnh Long đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm bị can nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.