VRG phát động Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2023

06/05/2023 11:10 GMT+7

Ngày 5.5, VRG và Công đoàn cao su Việt Nam tổ chức phát động Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023.

Dịp này, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) và Công đoàn cao su Việt Nam ký kết công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; sơ kết 2 năm phong trào "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

VRG bắt đầu chọn tháng 5 làm Tháng công nhân từ năm 2012 và được người lao động đón nhận với nhiều hoạt động rộng khắp trong toàn ngành cao su Việt Nam. Tháng công nhân ở ngành cao su thực sự trở thành chuỗi ngày hội của công nhân với nhiều hoạt động cụ thể, góp phần khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong công nhân lao động, khẳng định được vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của tổ chức công đoàn.

Chặng đường 11 năm của Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động được khẳng định qua nhiều hoạt động tiêu biểu như: vinh danh 1.444 công nhân cao su Việt Nam ưu tú với tổng số tiền thưởng gần 3 tỉ đồng; thăm hỏi, động viên 465 công nhân bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật trên 31% với số tiền gần 500 triệu đồng; hỗ trợ 112 công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo với số tiền gần 1 tỉ đồng; xây dựng 435 căn nhà "Mái ấm Công đoàn" và sửa chữa 95 căn nhà ở công nhân hư hỏng, với tổng số tiền hơn 20 tỉ đồng; đẩy mạnh chương trình "1 triệu sáng kiến" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam...

VRG phát động Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2023 - Ảnh 1.

VRG trao bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua an toàn vệ sinh lao động năm 2022

VRG

Tại buổi lễ, ông Phan Mạnh Hùng, Chủ tịch Công đoàn cao su Việt Nam phát động Tháng công nhân, Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề "Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức" và "Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc".

Theo đó, chuỗi sự kiện Tháng công nhân của VRG năm 2023 diễn ra trong 3 tháng (từ tháng 5 - 7.2023) như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên 90 công nhân bị tai nạn lao động với tỷ lệ thương tật 31% trở lên; xây dựng và trao tặng 60 căn nhà "Mái ấm Công đoàn", tặng các công trình "Ánh sáng Công đoàn" với số tiền 4,3 tỉ đồng...

VRG sẽ tiến hành ký kết công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam mang tên "Sản lượng khai thác mủ cao su vượt kế hoạch năm 2023". Công trình dự kiến có quy mô trị giá 425.000 tấn khai thác mủ cao su, sản lượng vượt 17.000 tấn với tổng số tiền vượt sản lượng là 544 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, VRG cũng biểu dương, khen thưởng 54 tập thể, 79 cá nhân điển hình tiên tiến thực hiện tốt "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; vinh danh danh hiệu "Công nhân cao su Việt Nam ưu tú" lần thứ 7 cho 261 công nhân xuất sắc, tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự phát triển bền vững ngành cao su. 

VRG phát động Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2023 - Ảnh 2.

Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (thuộc VRG) nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

VRG

Ông Lê Thanh Hưng, Tổng giám đốc VRG biểu dương và đánh giá cao Công đoàn cao su Việt Nam trong các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. 

Ông Hưng đề nghị ngay sau lễ phát động Tháng công nhân, 100% đơn vị trực thuộc VRG triển khai tổ chức phát động đồng loạt ở cấp đơn vị, trong đó tập trung nhiều hoạt động hướng về cơ sở, hướng về người lao động, chăm lo đời sống và tri ân người lao động.

VRG phát động Tháng công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2023 - Ảnh 3.

Đại diện các công ty cao su nhận hỗ trợ Ánh sáng Công đoàn và thiết chế văn hóa của Công đoàn cao su Việt Nam

VRG

Dịp này, có 6 tập thể được trao cờ thi đua xuất sắc, 8 tập thể và 9 cá nhân được trao bằng khen của Bộ LĐ-TB-XH. Công ty cổ phần cao su Phước Hòa được trao cờ thi đua chuyên đề "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động", 4 tập thể được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngoài ra, có 8 tập thể, 10 cá nhân được nhận giấy khen của Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH). VRG cũng trao bằng khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân vì có những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.