VRG kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam

28/10/2021 14:34 GMT+7

Sáng nay (28.10), Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành cao su Việt Nam (28.10.1929 - 28.10.2021).

Lễ kỷ niệm tổ chức theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu trong cả nước, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trong đó, có điểm cầu tại trụ sở VRG ở TP.HCM và tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Bình Phước).

VRG nhận Cờ thi đua của Chính phủ tại lễ kỷ niệm

ảnh: Vũ Phong

Thành tựu từ phương châm “gà mẹ đẻ gà con”

Tại lễ kỷ niệm, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch HĐQT VRG cho biết, chặng đường 92 năm qua, ngành cao su Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc. Cùng với sự phát triển chung của cả nước, ngành cao su Việt Nam mà cụ thể là VRG với vai trò chủ đạo, định hướng đã có những bước chuyển mình phù hợp với sự phát triển chung của đất nước.

Ông Trần Đức Thuận, Thành viên HĐQT VRG nhận Huân chương Lao động hạng nhì tại lễ kỷ niệm

ảnh: Vũ Phong

Sau ngày đất nước thống nhất, Tổng cục Cao su Việt Nam (trước đây, nay là VRG) bắt tay vào công cuộc khôi phục vườn cây tiếp quản bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh, mặt khác thu tuyển thêm lao động để mở rộng diện tích trồng mới. Năm 1984, thực hiện phương châm “gà mẹ đẻ gà con”, lãnh đạo Tổng cục Cao su quyết định thực hiện chương trình phát triển cao su lên Tây nguyên với mục tiêu phủ xanh đất trống đồi trọc, góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Tây nguyên.

Đến nay, diện tích cao su ngày càng được mở rộng, phát triển nhanh, mạnh về quy mô và chất lượng. Hiện nay, toàn VRG có trên 400.000 ha cao su trải dài từ Đông Nam bộ, Tây nguyên, Duyên hải miền Trung, miền núi phía Bắc và sang đến nước bạn Lào, Campuchia. Bên cạnh lĩnh vực trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến mủ cao su, VRG gặt hái được nhiều thành tựu được các cấp Bộ, ngành đánh giá cao trong lĩnh vực công nghiệp chế biến gỗ, đầu tư hạ tầng trên đất cao su, công nghiệp cao su và nông nghiệp ứng dụng cao.

Không chỉ đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, VRG còn có những đóng góp to lớn trong công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội, môi trường…, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 80.000 người lao động trong toàn tập đoàn. Đến nay, trên 90% hộ công nhân cao su thuộc diện khá giả. Cùng với đời sống vật chất, đời sống tinh thần của người lao động cũng luôn được ngành cao su quan tâm, chăm lo, thông qua việc thiết lập các thiết chế văn hóa cơ sở và thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào văn hóa, thể dục thể thao ở tất cả các cấp.

Phát triển bền vững, vươn tầm thế giới

Hòa chung với xu thế phát triển của thế giới, VRG xác định phát triển bền vững là xu thế tất yếu mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải thực hiện nếu muốn tồn tại trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, gắn liền với 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Trách nhiệm với cộng đồng và xã hội - Bảo vệ môi trường. Đến tháng 8.2021, toàn VRG đã có trên 54.500 ha cao su của 12 công ty thành viên VRG được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS/PEFC-FM và 22 nhà máy chế biến mủ cao su được cấp chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm PEFC - CoC.

Không chỉ khẳng định vị thế của một trong những tập đoàn kinh tế lớn của cả nước, VRG còn khẳng định thương hiệu trên thế giới. Với sự đóng góp chủ đạo của VRG đã giúp ngành cao su Việt Nam đạt được những thứ hạng cao trên thế giới như năng suất vườn cây bình quân đứng đầu khu vực châu Á, sản lượng khai thác và xuất khẩu liên tục nhiều năm liền đứng thứ 3 trên thế giới.

Cùng nỗ lực vượt qua tác động của đại dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành nghề và đời sống xã hội. Sự bùng phát và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại hầu hết các địa phương nơi các đơn vị thành viên VRG đứng chân đã gây rất nhiều khó khăn trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành, làm đảo lộn đời sống của nhiều gia đình, của cả cộng đồng trong đó có người lao động ngành cao su.

Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận (chính giữa) nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ tại lễ kỷ niệm

ảnh Vũ Phong

Ông Trần Ngọc Thuận đánh giá, trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính Phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, cả hệ thống chính trị từ Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đến các đơn vị thành viên, đơn vị trực thuộc đã phối kết hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các địa phương, đoàn kết, thống nhất triển khai nghiêm túc, quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa nỗ lực thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tiếp tục bảo đảm việc làm, đời sống cho hơn 80.000 cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn VRG.

Thay mặt Ban lãnh đạo VRG, ông Trần Ngọc Thuận hoan nghênh và biểu dương sự đồng lòng và quyết tâm cao của hệ thống từ Công ty mẹ - Tập đoàn, đơn vị thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn ngành đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo phòng chống Covid-19 của Trung ương, Chính phủ, các cấp có thẩm quyền và của VRG để đưa tập đoàn vượt qua khó khăn và hoàn thành khá tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe người lao động -vừa duy trì ổn định hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG trong thời gian qua.

Dồn toàn sức lực, trí tuệ cho thắng lợi mới

Công nhân cao su trong suốt chiều dài lịch sử của ngành đã chịu đựng nhiều gian khổ, vất vả, hy sinh, bao nhiêu thăng trầm của các biến cố thời cuộc. Trong bối cảnh muôn vàn khó khăn của năm 2020 và 10 tháng năm 2021, đại dịch Covid-19, thiên tai liên tiếp xảy ra. Công nhân cao su tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết và truyền thống gắn bó nghĩa tình chung sức, chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Ông Trần Ngọc Thuận nhìn nhận, ngành cao su đã và đang vượt khó thành công, sức khỏe và đời sống người lao động được đảm bảo, kết quả sản xuất kinh doanh với hầu hết các chỉ tiêu cốt lõi năm 2020 và 10 tháng năm 2021 đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Ngành cao su đang chuyển dần sang trạng thái bình thường mới chống dịch, đang bước vào phong trào thi đua mới 3 tháng nước rút cuối năm 2021; dồn toàn sức lực, trí tuệ cho thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tạo tâm thế vững chắc cho bước đường phát triển vững bền, vì mục tiêu “Tập đoàn mạnh - Công nhân giàu”.

Ông Trần Ngọc Thuận khẳng định, sự phát triển vững chắc của VRG nói riêng và ngành cao su Việt Nam nói chung như hiện tại, đã được tạo dựng từ sự hy sinh sinh mạng, quá trình lao động miệt mài và cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ cán bộ công nhân đã đấu tranh, bảo vệ, xây dựng và cống hiến để ngành cao su có được vị thế vững chắc như ngày hôm nay.

“Ôn lại những chặng đường đã qua, cùng tự hào về truyền thống tốt đẹp của ngành, để chúng ta có thêm nghị lực và niềm tin vào tương lai tươi sáng. Để có được thành công và kết quả như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nói tới sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ công nhân cao su trong suốt chiều dài lịch sử từ những ngày đầu cho đến ngày hôm nay”, ông Trần Ngọc Thuận ghi nhận và trân trọng những đóng góp và hy sinh to lớn của nhiều thế hệ công nhân cao su trong suốt chiều dài lịch sử 92 năm vừa qua.

Nhân kỷ niệm 92 năm truyền thống ngành cao su Việt Nam, thay mặt Ban lãnh đạo VRG, Công đoàn Cao su Việt Nam, ông Trần Ngọc Thuận kêu gọi và tin tưởng toàn thể người lao động ngành cao su tiếp tục kế thừa truyền thống hào hùng của ngành, phát huy tinh thần Phú Riềng đỏ, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm lao động sản xuất; vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, hoàn thành xuất sắc kế hoạch năm 2021, góp phần xây dựng ngành cao su phát triển bền vững - xứng đáng với công lao to lớn của các thế hệ tiền bối đã gầy dựng và xứng danh Huân chương Sao Vàng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng.

“Phú Riềng đỏ” là mạch nguồn sức mạnh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng giám đốc VRG cho hay, lịch sử phong trào công nhân cao su Việt Nam mãi khắc ghi, cách đây 92 năm, đêm 28.10.1929, tại cánh rừng sau làng 3 đồn điền cao su Phú Riềng (nay thuộc H.Phú Riềng, tỉnh Bình Phước), chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập.

Ông Huỳnh Văn Bảo, Tổng giám đốc VRG nhận giải thưởng Phú Riềng đỏ tại lễ kỷ niệm

ảnh: Vũ Phong

Chi bộ gồm 6 đảng viên, do ông Nguyễn Xuân Cừ làm bí thư. Sau một thời gian chuẩn bị về tổ chức, cải tổ nghiệp đoàn, xác định phương pháp đấu tranh, công tác tuyên truyền, xây dựng lực lượng cách mạng…, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ngày 3.2.1930, cùng thời điểm Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 5.000 công nhân thực hiện cuộc tổng bãi công. Với khí thế cách mạng lên cao, lôi kéo hết thảy công nhân 10 làng và dân chúng. Toàn bộ đồn điền Phú Riềng chuyển thành “Khu đỏ”.

Từ chiếc nôi “Phú Riềng đỏ” đã ươm mầm giáo dục và rèn luyện nên biết bao tấm gương đấu tranh bất khuất, hy sinh kiên cường của các thế hệ công nhân cao su, làm rạng rỡ những trang truyền thống vẻ vang của ngành cao su Việt Nam.

124 năm cây cao su Việt Nam, 92 năm truyền thống “Phú Riềng đỏ” là những mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng bởi ý chí quyết tâm và nghị lực phi thường, là điểm tựa, kết nối hàng chục ngàn trái tim yêu nước của thế hệ công nhân cao su.

“Lịch sử vẻ vang ấy cho đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị, là di sản quý báu, bất tử để thế hệ người thợ cao su hôm nay kế thừa, tích cực lao động, sáng tạo trên con đường hội nhập và phát triển. Năm tháng sẽ qua đi, thế hệ nối tiếp thế hệ, ngành cao su hôm nay, người thợ cao su hôm nay luôn khát vọng về một ngành cao su Việt Nam phát triển bền vững, đời sống công nhân ấm no hạnh phúc”, ông Huỳnh Văn Bảo nói.

Lãnh đạo VRG (phải), Công đoàn Cao su Việt Nam (trái) trao biểu tượng Phú Riềng đỏ cho đại diện Cao su Phú Riềng, đơn vị nhiều năm liền đạt giải nhất hội thi Bàn tay vàng khai thác mủ cao su

Ảnh : Vũ Phong

Ông Huỳnh Văn Bảo khẳng định “Phú Riềng đỏ” là mạch nguồn sức mạnh, là nền tảng động lực tinh thần to lớn đang được thế hệ người thợ hôm nay tiếp tục bồi đắp, tạo nên những kỳ tích mới, với quyết tâm mãnh liệt hiện thực hóa khát vọng đưa ngành cao su Việt Nam phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn thành tập đoàn kinh tế mạnh của đất nước, mãi mãi tỏa sáng cùng non sông đất nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.