VPF: Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức chủ tịch, HĐQT có gương mặt 'lạ'

18/11/2023 14:12 GMT+7

Ông Trần Anh Tú tiếp tục được tín nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) nhiệm kỳ 2023-2026.

Sáng 18.11, Công ty VPF tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2023 - 2026, nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2023 đã qua, đồng thời xác định phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm, cũng như bầu ra ban lãnh đạo của công ty trong nhiệm kỳ mới.

Ông Trần Anh Tú tiếp tục đắc cử vị trí chủ tịch HĐQT VPF với số phiếu rất cao. Đây sẽ là nhiệm kỳ thứ ba, ông Trần Anh Tú ngồi ghế chủ tịch để "chèo lái" VPF. Phó chủ tịch HĐQT gồm các ông Nguyễn Quốc Hội, Hồ Hồng Thạch và Trần Quang Thưởng. Ông Nguyễn Minh Ngọc giữ chức vụ ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc VPF. Hai vị trí còn lại trong HĐQT gồm ông Nguyễn Minh Châu và Đinh Hồng Vinh.

Sự xuất hiện của ông Hồ Hồng Thạch (Chủ tịch CLB Bình Dương), Trần Quang Thưởng (Chủ tịch CLB Hà Tĩnh) và Đinh Hồng Vinh (Chủ tịch CLB Bà Rịa - Vũng Tàu) là làn gió mới của HĐQT VPF nhiệm kỳ 2023-2026.

Lãnh đạo VPF có thêm nhân sự mới

VPF: Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức chủ tịch, HĐQT có gương mặt 'lạ' - Ảnh 1.

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú

Chủ tịch VPF Trần Anh Tú chia sẻ: "Việc bỏ phiếu bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2026 có sự đồng thuận cao. Các thành viên hội đồng đã được tín nhiệm sau nhiệm kỳ vừa qua, không có ý kiến phản đối. Những thành viên mới của HĐQT VPF như ông Trần Quang Thưởng và ông Hồ Hồng Thạch đều được tín nhiệm cao.

Ban đầu chỉ có 6 ứng viên được đề xuất, sau đó bổ sung thêm ông Đinh Hồng Vinh vào danh sách ứng viên HĐQT, qua đó đạt được sự nhất trí cao. CLB Bà Rịa Vũng Tàu của ông Đinh Hồng Vinh đã có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Đây cũng là đội bóng có cơ sở vật chất hàng đầu Việt Nam hiện nay".

Ông Trần Anh Tú khẳng định: "Tăng doanh thu, tăng số tiền để hỗ trợ thêm cho CLB, nâng tầm hình ảnh V-League về cơ sở vật chất, chất lượng chuyên môn, đó là 2 vấn đề VPF hy vọng nâng cao ở nhiệm kỳ tới".

VPF: Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức chủ tịch, HĐQT có gương mặt 'lạ' - Ảnh 2.

Ông Hồ Hồng Thạch, Chủ tịch CLB Bình Dương nắm giữ thêm vai trò Phó chủ tịch HĐQT VPF

CLB BÌNH DƯƠNG

VPF: Ông Trần Anh Tú tái đắc cử chức chủ tịch, HĐQT có gương mặt 'lạ' - Ảnh 3.

Ông Trần Quang Thưởng, Chủ tịch CLB Hà Tĩnh cũng ngồi vào ghế Phó chủ tịch VPF

CLB HÀ TĨNH

Công ty VPF và các CLB, đối tác đã tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn thời gian qua, đặc biệt ở giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. VPF chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, củng cố hoạt động khi đại dịch đi qua, đưa giải đấu trở lại quỹ đạo.

Sau mùa 2021 phải tạm dừng, các giải đấu được vận hành xuyên suốt mùa giải 2022, 2023 với nhiều thành công nổi bật. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là mùa giải chuyển tiếp (2023) để chuẩn bị cho kế hoạch chuyển đổi khung thời gian tổ chức mùa giải đồng bộ với khung thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Ông Trần Anh Tú (trái) và ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng giám đốc VPF

Nguồn lực tài chính ổn định để đảm bảo ngân sách tổ chức các giải đấu, hỗ trợ tài chính cho CLB và thực hiện kế hoạch dài hơi trong định hướng phát triển nâng tầm chất lượng giải đấu được VPF thực hiện tốt ở nhiệm kỳ 2020 - 2023. Trong đó, mùa 2023 là lần đầu tiên trong lịch sử, các đội bóng tham dự được chia sẻ tiền bản quyền truyền hình theo thứ hạng chung cuộc của các đội bóng. 

Số tiền được chia sẻ có thể chưa được như kỳ vọng, nhưng cũng là dấu ấn đầy tích cực. Đây có thể được xem là tiền đề để kỳ vọng về một tương lai không xa, khi bản quyền truyền hình được khai thác tối đa nguồn thu, các CLB sẽ được chia sẻ nhiều quyền lợi tốt hơn và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ không còn những nỗi lo bấp bênh về tài chính, để các giải đấu được đầu tư phát triển và nâng tầm thương hiệu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.