Vovinam lan tỏa mạnh ở SEA Games 32

Giang Lao
Giang Lao
08/05/2023 00:24 GMT+7

Trong ngày thi đấu hôm qua, các võ sĩ VN Nguyễn Thanh Liêm, Đỗ Phương Thảo giành 2 HCV ở nội dung đối kháng nam, nữ hạng cân 60 kg.

"Tại khu vực Đông Nam Á, nhiều nước hiện nay đang tập trung vào môn vovinam. Bởi thế, theo cá nhân tôi, đẳng cấp giữa các VĐV vovinam khu vực và VN không có nhiều sự chênh lệch", VĐV Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ sau khi đoạt HCV nội dung đối kháng 60 kg nam trước võ sĩ Emmanuel Dailay Cantores của Philippines.

Vovinam lan tỏa mạnh ở SEA Games 32 - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Liêm (trái) đoạt HCV nội dung đối kháng 60 kg nam

G.LAO

Trước khi đoạt HCV ở nội dung đối kháng cùng đồng nghiệp nữ là VĐV Đỗ Phương Thảo, Nguyễn Thanh Liêm đã phải rất cố gắng khi bị bệnh và sốt cao trước ngày thi đấu. "Tôi bị sốt đến 39 độ và rất mệt. Nhưng sang đến đây rồi thì phải cố gắng. Tôi rất hạnh phúc khi chiến thắng được nghịch cảnh để khẳng định bản thân", Thanh Liêm cho biết. Trong khi đó, VĐV Đỗ Phương Thảo trong trận thắng võ sĩ người Thái Lan Kesinee Tabtrai ở hạng cân 60 kg nữ cũng trải qua nhiều thời điểm nghẹt thở khi đối thủ phản công ở hiệp cuối.

Bên cạnh đó, các VĐV vovinam nước chủ nhà Campuchia liên tiếp đoạt HCV và đang dẫn đầu bảng tổng sắp với 5 HCV, gây bất ngờ lớn. Thanh Liêm chia sẻ: "Tôi thật mừng cho các bạn ấy. Campuchia càng thi đấu hay và giành nhiều HCV ở môn vovinam là điều tốt. Điều này chứng tỏ môn võ của VN đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.