Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Úc gặp khó vì phải chơi ở sân trung lập

Tây Nguyên
Tây Nguyên
08/08/2021 06:42 GMT+7

Tuyển Úc đối mặt với khó khăn ở lượt trận đầu bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi phải đón tiếp Trung Quốc trên sân trung lập ngày 2.9 sau khi không được chính phủ nới lỏng các hạn chế chống Covid-19.

Theo kế hoạch, tuyển Úc sẽ đá trận mở màn bảng B trên sân nhà Bankwest ở Sydney. Tuy nhiên, dù đã có nhiều cuộc đàm phán với chính quyền liên bang và tiểu bang, nhưng Liên đoàn Bóng đá Úc (FFA) vẫn không thể đảm bảo việc cho phép các tuyển thủ của họ đang thi đấu ở nước ngoài (trong đó hơn phân nửa tại các giải chuyên nghiệp châu Âu) cũng như tuyển Trung Quốc tránh được thời gian cách ly 2 tuần khi họ đến Úc. Điều này buộc FFA phải tìm một sân trung lập cho trận gặp Trung Quốc. FFA thường chọn Anh để tổ chức các trận đấu sân nhà của tuyển Úc, nhưng lần này không thể do quy định của AFC.
Theo báo giới Úc, FFA hiện đang xem xét UAE, Qatar và một số quốc gia Đông Nam Á để tổ chức trận đấu trên nhằm thuận tiện việc di chuyển đến Hà Nội để gặp tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 ngày 7.9. Các quy định về Covid-19 cũng khiến HLV tuyển Úc Graham Arnold phải bay đến Dubai (UAE) sau khi cùng tuyển Olympic dự Tokyo 2020 ở Nhật Bản, thay vì trở về Úc phải thực hiện cách ly 2 tuần.
Giám đốc điều hành FFA James Johnson cho biết việc phải thi đấu ở sân trung lập là một bất lợi lớn cho tuyển Úc (đội toàn thắng ở vòng loại thứ 2) trong việc tranh vé ở bảng B, nơi còn có tuyển Nhật Bản, Ả Rập Xê Út, Oman và Việt Nam.
“Thật khó cho Arnie (tên gọi thân mật của HLV Graham Arnold). Trận đấu với Trung Quốc chỉ còn chưa đầy 4 tuần nữa, nên không có ích gì khi ông ấy trở lại ngồi trong khách sạn 2 tuần và sau đó lại di chuyển ra nước ngoài 1 tuần sau đó. Nếu bạn nhìn vào thành tích sân nhà so với thành tích sân khách ở cấp độ này, thành tích sân nhà có giá trị rất lớn. Nên việc phải chơi trên sân trung lập là thách thức lớn của chúng tôi vào lúc này”, ông Johnson nói. Quan chức này hy vọng các cuộc đàm phán tiếp theo với chính phủ, và sự sụt giảm các ca nhiễm Covid-19 tại Úc sẽ cho phép Socceroos được đá trên sân nhà ở các lượt trận tháng 10 và 11 gặp Oman và Ả Rập Xê Út.
Trái ngược với tuyển Úc, tuyển Ả Rập Xê Út sẽ có nhiều lợi thế ở lượt trận mở màn bảng B gặp Việt Nam vào ngày 2.9 khi khán giả được phép trở lại sân Mrsool Park (sức chứa 25.000 người) tại Riyadh để cổ vũ đội nhà. Nguồn tin từ báo giới địa phương tiết lộ ông Yasser Al-Mashal, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF), đã gặp HLV người Pháp Herve Renard của tuyển quốc gia để thảo luận chọn sân thích hợp nhất nhằm giúp đội nhà có được sự thuận tiện nhất và tập trung tinh thần thi đấu. Theo tờ Arryadhiyah, SAFF sẽ đề nghị các CLB phải hy sinh một số vòng đấu giải vô địch quốc gia (dự kiến khởi tranh ngày 11.8) để giúp các tuyển thủ có được thể lực tốt nhất do phải di chuyển quãng đường dài khi bảng B có 3 đội nằm ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.