Vòng loại World Cup 2022: Tuyển Trung Quốc quyết đấu Ả Rập Xê Út vì danh dự

Tây Nguyên
Tây Nguyên
24/03/2022 16:11 GMT+7

Tuyển Ả Rập Xê Út sẽ đoạt vé tham dự VCK World Cup 2022 nếu đánh bại Trung Quốc tại UAE thuộc lượt trận thứ 9 bảng B vòng loại thứ 3 khu vực châu Á diễn ra lúc 22 giờ tối nay (24.3, giờ Việt Nam).

Tuyển Ả Rập Xê Út hiện đang đứng đầu bảng B, hơn đội xếp thứ 3 là Úc 4 điểm, trong khi Trung Quốc đã bị loại với chỉ 5 điểm sau 8 trận. Đội bóng đến từ Trung Đông đã góp mặt ở 5 kỳ World Cup trước đây, bao gồm cả lần gần nhất ở Nga vào năm 2018 khi họ bị loại ở vòng bảng.

Tuyển Trung Quốc phải quyết đấu để xoa dịu chỉ trích

MINH HOÀNG

Ả Rập Xê Út đã có cơ hội vượt qua vòng loại để sớm có vé đến Qatar vào tháng trước, nhưng đã thua 0-2 trước đội nhì bảng Nhật Bản, thất bại đầu tiên sau 8 trận vòng bảng. Vì vậy, nếu đội bóng của HLV Herve Renard không thể có được chiến thắng trước Trung Quốc, họ sẽ phải quyết đấu với Úc vào tuần tới để tranh vé trực tiếp dự VCK World Cup cuối năm nay. Nhưng 1 trận hòa với Trung Quốc cũng có thể giúp tuyển Ả Rập Xê Út đoạt vé nếu Úc không đánh bại Nhật Bản ở lượt trận thứ 9.

HLV Renard đã dẫn dắt tuyển Morocco đến World Cup 2018 và sẽ muốn thêm một lần xuất hiện khác tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Tuyển Ả Rập Xê Út, đội đã giữ sạch lưới 5 trong 8 trận vòng bảng, đã giành chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc trong trận lượt đi trên sân nhà ở vòng loại thứ 3 khi Sami Al Naji ghi cú đúp.

Áp lực đang đè nặng lên HLV Li Xiaopeng của tuyển Trung Quốc

REUTERS

Trong khi đó, tuyển Trung Quốc chỉ giành được 1 chiến thắng trong 8 trận vòng loại lần này và để thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận. Với việc ra mắt với 2 thất bại kể từ thay thế Li Tie, áp lực sẽ tiếp tục đè nặng lên vai HLV Li Xiaopeng. Sau trận thua 1-3 trước Việt Nam hồi tháng 2, chiếc ghế của ông Li Xiaopeng có thể sẽ lung lay dữ dội nếu có thêm màn trình diễn thất vọng trước Ả Rập Xê Út, trước khi hành quân đến sân Oman ở lượt trận cuối.

Đây là trận đấu được xem là sân nhà của Trung Quốc nhưng phải chuyển sang UAE vì các hạn chế về kiểm dịch. Điều này khiến tuyển Trung Quốc sẽ phải di chuyển xa hơn so với “vị khách” Ả Rập Xê Út.

Khó khăn chắc chắn chờ đón tuyển Trung Quốc khi chân sút số 1 Wu Lei - người đã ghi một nửa trong số 8 bàn thắng của đội tuyển ở bảng B, đã xin rút lui để tập trung cho CLB Espanyol (Tây Ban Nha). HLV Li Xiaopeng cũng buộc phải loại 4 ngôi sao tấn công người Brazil là Aloisio, Elkeson, Alan Carvalho, Fernando Henrique sau khi các cầu thủ nhập tịch từ chối đến UAE để kiểm tra thể lực. Vì vậy, ông Li Xiaopeng chỉ còn trông chờ vào 3 tiền đạo còn lại là Tan Long, Zhang Yuning, Liu Binbin.

Tuyển Ả Rập Xê Út muốn đánh bại Trung Quốc để đoạt vé đến Qatar

REUTERS

Trong danh sách lần này, tuyển thủ duy nhất của Trung Quốc đang thi đấu tại châu Âu, hậu vệ Li Lei của CLB Grasshopper Zurich, đã rút khỏi đội sau khi bị chấn thương đùi trong buổi tập vào tuần trước. Cầu thủ chạy cánh Wei Shihao và tiền vệ Chi Zhongguo cũng vắng mặt vì chấn thương.

“Tôi nghĩ đây là trận đấu mà cả hai đội đều muốn thắng. Vì vậy, tôi sẽ sử dụng các cầu thủ luôn thể hiện ý chí quật cường. Đây là yêu cầu tối thiểu. Lần này chúng tôi không có cơ hội dự World Cup, nhưng tất cả các cầu thủ đều phải chiến đấu vì bóng đá Trung Quốc”, HLV Li Xiaopeng nói trước trận đấu.

Tuyển Ả Rập Xê Út cũng vắng hậu vệ cánh phải Sultan Al-Ghanam, trong khi trung vệ Ali Al-Bulaihi bị chấn thương. Tin vui cho đội bóng của HLV Renard là tiền đạo Saleh Al-Shehri, người đã ghi 3 bàn ở bảng B, đã hồi phục hoàn toàn. Anh sẽ cạnh tranh vị trí trong đội hình xuất phát với Firas Al-Buraikan, người cũng đã có 3 lần lập công ở vòng loại thứ 3.

Đội hình dự kiến

Trung Quốc: Yan; Zhang, Zhu, Browning, Zheng; Wang, Xu; Liu, Wu, Hao; Zhang

Ả Rập Xê Út: Al-Owais; Al-Burayk, Al-Amri, Al-Sahafi, Al-Shahrani; Kanno, Al-Hassan; Al-Muwallad, Al-Najei, Al-Dawsari; Al-Buraikan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.