Vòng loại U.23 châu Á: Thái Lan bị chỉ trích khi để Mông Cổ cầm hòa

26/10/2021 07:20 GMT+7

Tuyển U.23 Thái Lan đặt mục tiêu toàn thắng ở vòng bảng nhưng gây thất vọng cho người hâm mộ sau trận ra quân hòa 1-1 trước U.23 Mông Cổ.

Người hâm mộ “Voi chiến” hết sức thất vọng với màn trình diễn của tuyển U.23 Thái Lan trong trận hòa 1-1 trước chủ nhà Mông Cổ ở trận đấu mở màn bảng J diễn ra hôm qua (25.10). Jakkit Palapon mở tỷ số cho U.23 Thái Lan ở phút 11 nhưng bị đội Mông Cổ chia điểm bằng bàn thắng gỡ hòa của Batbold ở phút 76.

U.23 Thái Lan có bàn thắng sớm nhưng bị đội Mông Cổ chia điểm

Siam sports

HLV Worrawoot Srimaka cho biết 2 tuyển thủ U.23 Thái Lan bị chấn thương phải thay ra trong hiệp 1 là nguyên nhân khiến U.23 Thái Lan vận hành không tốt nên không đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài nguyên nhân chấn thương của Benjamin Davis, Jonathan Khemdee mà HLV Worrawoot Srimaka đề cập, truyền thông Thái Lan còn cho rằng nguyên nhân U.23 Thái Lan chơi chưa tốt còn đến từ điều kiện thi đấu. Các cầu thủ phải chơi dưới thời tiết giá lạnh -4 độ C kèm không khí loãng khi sân ở độ cao 1.580 m so với mực nước biển. Ngoài ra, việc có bàn thắng sớm khiến các tuyển thủ U.23 Thái Lan chơi có phần chủ quan dẫn đến việc bị đội Mông Cổ có bàn thắng gỡ hòa.

Mông Cổ (áo trắng) có trận đấu kiên cường hòa U.23 Thái Lan

siam sports

Đặt mục tiêu giành 3 điểm nhưng chỉ lấy được 1 điểm trước Mông Cổ, vì thế U.23 Thái Lan buộc thắng 2 trận còn lại trước Lào, Malaysia để giành vé đi tiếp cho đội nhất bảng hoặc 1 trong 4 đội nhì có thành tích tốt. Ở trận còn lại bảng này, U.23 Malaysia thắng Lào sát nút 1-0.

HLV Park vui vẻ dù U.23 Việt Nam không được làm quen sân đấu, vì sao vậy?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.