Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nhiều thú vị từ cặp bài trùng Park - Lee

12/08/2021 08:59 GMT+7

Đã có nhiều sự lo âu về đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 . Lo vì ảnh hưởng của dịch Covid-19 và vài ca chấn thương tiềm ẩn, lo vì quân tướng hoang mang khi tuần qua thiếu vắng HLV Park Hang-seo. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo theo đúng kế hoạch để chào đón thầy Park quay lại.

Người thế vai ấn tượng
Trong tuần vừa qua, toàn đội đã có được 7 buổi tập rất chất lượng dù ở thời điểm hiện tại, điều kiện thời tiết Hà Nội khá thất thường, độ ẩm cao. Có ngày nắng nóng 36 - 37 độ C, có ngày lại mưa như trút nước giống như buổi tập chiều 10.8. Dù điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng có thể nhận thấy một điều là tất cả đều đã rất cố gắng để các buổi tập đạt chất lượng cao nhất. Từ kế hoạch huấn luyện được họp online với thầy Park cho đến cách tổ chức, sắp xếp các bài tập một cách khoa học, mang tính logic cao; từ sự phối hợp nhịp nhàng giữa trợ lý Lee Young-jin, trợ lý thể lực Park Sung-gyun cho đến những HLV mới như ông Kim Tae-min của HAGL, HLV Vũ Hồng Việt tăng cường từ U.22; từ sự chỉn chu, nghiêm túc, hết mình của ban huấn luyện cho đến sự chuyên nghiệp, tập trung cao độ của các tuyển thủ. Dường như mọi thành viên của đội tuyển đều hiểu được những trọng trách nặng nề mà họ sẽ phải gánh vác trong thời gian tới nên tất cả đang có một không khí cực kỳ khẩn trương và nghiêm túc ngay trong lòng đội tuyển.
Đã từ lâu, trợ lý Lee được coi là cánh tay phải của ông Park, là người anh hùng thầm lặng đứng sau mọi thành công của tuyển Việt Nam. Ít ra mặt ở các trận đấu, ít chụp ảnh mừng công và cũng gần như không bao giờ trả lời phỏng vấn và tự nói về mình. Nhưng trên sân tập, ông luôn là người lao động miệt mài, làm nhiều việc và cũng đem lại nhiều hiệu quả nhất. Người luôn có mặt đầu tiên trên sân quan sát, xem xét cách sắp xếp, tổ chức bài tập của các trợ lý. Người trực tiếp đưa ra những bài tập và điều hành nó một cách thuần thục, chuyên nghiệp và chính xác dưới sự kiểm soát của ông Park. Người trực tiếp chỉnh sửa từng chi tiết: tư thế, thân người, vị trí, bước chạy của từng cầu thủ với sự ân cần, sâu sát và vô cùng tỉ mỉ. Chỉ cần lắng nghe các tuyển thủ say sưa kể những kỷ niệm về ông Lee là chúng ta có thể hiểu được tầm ảnh hưởng của vị HLV đáng kính này.
Trong những ngày qua, khi thầy Park và bác sĩ Choi còn phải cách ly thì ông Lee đã có một màn thay thế gần như hoàn hảo. Cách tổ chức, kiểm soát buổi tập một cách nhịp nhàng và vô cùng hiệu quả. Ông Lee phổ biến nội dung bài tập nhanh gọn, triển khai các bài tập thuần thục, chính xác, đồng thời luôn có mặt ở khắp mọi nơi trên sân để quan sát, đốc thúc hoặc sửa lỗi cho các cầu thủ. Hiếm khi thấy thầy Lee to tiếng quát mắng, nhưng hầu hết là tất cả hoạt động trên sân đều không thể qua được cặp mắt chuyên môn sắc sảo của vị trợ lý xuất sắc này. Lúc thì dặn dò Tiến Linh, Văn Toàn cẩn thận khi vừa trở lại sau chấn thương, khi thì nhắc nhở những tân binh như Tuấn Hải, Tiến Anh về vị trí, tư thế và thời điểm nhận bóng. Cũng giống như ông Park, thầy Lee không chỉ giỏi về chuyên môn, sư phạm mà còn là người truyền lửa, truyền cảm hứng xuất sắc. Họ có thể đưa ra các liệu pháp tâm lý bằng những lời động viên, sự tận tâm trong công việc bằng cách tham gia tập luyện gần gũi cùng các tuyển thủ, cùng vui đùa, thư giãn trong những game vui vẻ để xóa đi khoảng cách thầy - trò, tạo nên sự tin tưởng, yêu quý nể trọng của các cầu thủ. Nhưng khi cần họ cũng sẵn sàng nghiêm mặt, phê bình nhắc nhở các tuyển thủ mỗi khi họ mắc lỗi cũng là cách đội tuyển giữ gìn nề nếp, kỷ cương của một tập thể mạnh.

Kế hoạch tỉ mỉ tiếp theo

Hôm qua, thầy Park đã hết hạn cách ly và trở lại sát cánh cùng ông Lee để huấn luyện đội tuyển. Những công việc, khoảng thời gian đầu khó khăn nhất đã được giải quyết một cách hoàn hảo. Các buổi tập gần đây, đội tuyển đã có được đầy đủ quân số, trừ Văn Hậu vẫn phải tập ngoài và theo dõi thêm về chấn thương dây chằng và sụn chêm đầu gối. 30 tuyển thủ đã sẵn sàng cho tuần tập luyện mới với khối lượng được nâng lên khá nhiều. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có thêm 2 tuần tập luyện chuyên sâu ở VFF trước khi gút danh sách và di chuyển sang Ả Rập Xê Út. Nếu tuần đầu là củng cố và nâng cao sức bền chung, sức mạnh cơ bản và sức mạnh chuyên môn thì tuần 2 sẽ là nâng cao khối lượng vận động: cả sức bền ưa khí cường độ cao, sức bền tốc độ và cả những bài tập sức mạnh vòng tròn. Khối lượng vận động sẽ được đẩy lên khoảng 80%. Tuần 3 sẽ là tuần cao điểm với những bài tập yếm khí, sức bền tốc độ và sức mạnh chuyên môn. Sẽ có cả những trận đấu giao hữu để lắp ghép, thử nghiệm đội hình và hình thành những phương án cuối cùng, cả nhân sự lẫn lối chơi tổng thể. Tuần còn lại khi sang Ả Rập Xê Út sẽ làm quen môi trường, khí hậu, chốt đội hình chính và những phương án tác chiến.
Rõ ràng vòng loại thứ 3 World Cup là một trong những giải đấu khó khăn, khắc nghiệt nhất của châu lục. Nơi tụ hội của 12 đội bóng, 12 tinh hoa của những nền bóng đá hàng đầu châu Á. Mỗi trận đấu sẽ là bài test, là thử thách vô cùng lớn cho cá nhân các cầu thủ cũng như ban huấn luyện. Nhưng với sự chuẩn bị kỹ càng và thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp cùng quyết tâm của từng thành viên đội bóng thì chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng tuyển Việt Nam sẽ đạt được những mục tiêu họ đặt ra cho giải đấu này. Thậm chí không loại trừ cặp bài trùng thầy Park và thầy Lee cũng đang tính toán để mang đến cho những đối thủ cùng bảng một số bất ngờ thú vị.
Đội tuyển Việt Nam có ban huấn luyện “khủng” nhất lịch sử
Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Nhiều thú vị từ cặp bài trùng Park - Lee1

HLV Park Hang-seo sẽ được VFF tiếp sức mạnh mẽ với ê kíp ban huấn luyện hùng hậu

ẢNH: NGỌC LINH

Lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã nhận được sự đầu tư chưa từng có của VFF. Đến lúc này, không tính quân số U.22 Việt Nam đang tập trung song song thì tuyển Việt Nam đang sở hữu đội ngũ binh hùng tướng mạnh thực sự với dàn ban huấn luyện lên đến 14 người, bao gồm HLV Park Hang-seo và các trợ lý - bác sĩ. Chuyên môn trợ lực cho ông Park sẽ gồm 4 HLV Hàn Quốc Lee Young-jin, Park Sung-gyun, Park Choong-kyun và Kim Tae-min bên cạnh 3 trợ lý Việt Nam Lưu Danh Minh, Vũ Hồng Việt, Nguyễn Thế Anh. Tổ y tế gồm bác sĩ và săn sóc viên có 4 người:
Choi Ju-young, Trần Anh Tuấn, Tuấn Nguyên Giáp, Đinh Kim Tuấn. Ngoài ra, ông Park còn có 2 trợ lý ngôn ngữ là Lê Huy Khoa và Cho Sung-wan. Đây là lần tập trung tuyển Việt Nam có quân số ban huấn luyện đông nhất lịch sử.
Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương chia sẻ: “Có thể nói, ông Park bây giờ không giống một HLV đơn thuần nữa mà giống một nhà quản lý - tương tự mô hình các đội tuyển quốc gia ở các nền bóng đá lớn trên thế giới. Với ê kíp ban huấn luyện gần đạt xấp xỉ tỷ lệ 1 trợ lý/2 cầu thủ, ông Park sẽ có đủ thời gian và tâm trí để tư duy những chiến lược ngắn, trung và dài hạn phù hợp nhất để làm mới tuyển Việt Nam cho hành trình leo núi với 10 trận đỉnh cao sắp tới”.     Tiểu Bảo
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.