Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023: 3 đội Đông Nam Á sáng cửa vào VCK

10/06/2022 06:47 GMT+7

Sau đợt trận mở màn vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, 3 đội khu vực Đông Nam Á gồm tuyển Thái Lan (bảng C), Malaysia (E) và Indonesia (A) nhiều khả năng sẽ giành vé dự vòng chung kết (VCK).

Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 với 6 bảng đấu, các đội đứng đầu bảng giành vé trực tiếp cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất lấy vé vào vòng VCK.

Cả 3 đội bóng mạnh trong khu vực này đều ra quân với các chiến thắng thuyết phục, trong đó tuyển Thái Lan dễ dàng đánh bại Maldives 3-0 và trận tới nếu thắng Sri Lanka (ngày 11.6) thì “Voi chiến” sớm chắc suất là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong 6 bảng đấu để đi tiếp. Còn nếu thắng luôn tuyển Uzbekistan trận cuối (ngày 14.6) thì họ sẽ lấy vé chính thức (đầu bảng).

Tuyển Indonesia có nhiều khả năng lấy suất dự VCK Asian Cup 2023

PSSI

Trong khi đó, tuyển Malaysia và Indonesia rơi vào bảng đấu khó, nhưng sau trận ra quân cũng tràn đầy hy vọng lấy vé dự VCK khi cùng giành chiến thắng trước các đối thủ mạnh, lần lượt là Turkmenistan (hạng 134 thế giới) tỷ số 3-1 và Kuwait (hạng 146) tỷ số 2-1.

Với các chiến thắng này, ở bảng E tuyển Malaysia dưới thời HLV mới Kim Pan-gon đã có khởi đầu ấn tượng. Với đà tiến này, họ đang hy vọng tiếp tục vượt qua luôn đối thủ mạnh còn lại là Bahrain ngày 11.6 trên sân nhà Bukit Jalil để đạt mục tiêu giành vé dự VCK Asian Cup lần đầu tiên kể từ năm 2007.

Khởi đầu tốt đẹp của HLV Kim Pan-gon cũng giúp báo chí Malaysia tạm quên đi nỗi thất vọng từ đội trẻ U.23 ở giải U.23 châu Á (thua cả 3 trận vòng bảng). Bản thân nhà cầm quân người Hàn Quốc này cũng bắt đầu cho thấy sự tự tin của mình qua tuyên bố: “Tuyển Malaysia đang có sự tiến bộ, và tôi rất tin tưởng đội tiến xa một cách vững chắc hơn”.

Tuyển Indonesia dưới thời HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong cũng đặt kỳ vọng dự VCK Asian Cup 2023 sau thành công ở AFF Cup 2020 (vào chung kết). Nhưng việc chỉ đoạt HCĐ tại SEA Games 31 cùng đội U.23 (có đa số cầu thủ ở đội tuyển) và trận hòa tuyển Bangladesh trong trận giao hữu (0-0) ngày 1.6 khiến nhà cầm quân này bị nghi ngờ khả năng.

Tuy nhiên, trận thắng tuyển Kuwait ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 đã giúp tuyển Indonesia phần nào lấy lại niềm tin, và HLV Shin Tae-yong cũng khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang tiến bộ bất chấp nhiều nghi ngờ. Thành quả này đã giúp tuyển Indonesia tiến một bước dài, và có nhiều hy vọng sẽ đạt được mục tiêu của mình”. Ở bảng A, tuyển Indonesia đang có 2 khả năng giành vé vào VCK nếu trận tới thắng tiếp ứng viên nặng ký trong bảng là Jordan, bởi trận cuối họ chỉ gặp Nepal khá yếu.

Các đội ở khu vực Đông Nam Á khác, như tuyển Singapore (tại bảng F) gây thất vọng khi để thua Kyrgyzstan 1-2, cùng bảng này tuyển Myanmar cũng thua đậm Tajikistan 0-4. Tại bảng D, tuyển Campuchia thua chủ nhà Ấn Độ 0-2. Còn tại bảng B, tuyển Philippines hòa Yemen 0-0.

Theo các đánh giá của báo chí khu vực, nhiều khả năng VCK Asian Cup 2023 sẽ có từ 4 - 5 đội ở Đông Nam Á góp mặt sau lần dự năm 2019 ở UAE có 3 đội gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan và Philippines. Ở kỳ giải năm 2023 (LĐBĐ châu Á vẫn đang tìm kiếm nước chủ nhà mới sau khi Trung Quốc bỏ quyền đăng cai) khu vực Đông Nam Á hiện mới có tuyển Việt Nam giành được vé vào thẳng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.