Vòng chung kết giải U.21: 'Của để dành' mới đầy ấn tượng của HLV Phan Thanh Hùng

21/12/2021 12:01 GMT+7

Chứng kiến màn thể hiện của tiền đạo Phạm Đình Duy trong màu áo đội U.21, có lẽ HLV Phan Thanh Hùng đã yên tâm hơn cho hàng công SHB Đà Nẵng sau sự ra đi của Hà Đức Chinh.

Trong trận đấu với U.21 HAGL, tiền đạo Phạm Đình Duy đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trước hàng phòng ngự với những gương mặt được đánh giá dày dặn kinh nghiệm hơn rất nhiều như Nguyễn Cảnh Anh hay Phan Du Học.

Bàn san bằng tỉ số 1-1 đã cho thấy được khả năng của Đình Duy, đó là một tình huống cài người loại bỏ trung vệ Cảnh Anh, sau đó là một pha chích mũi giày rất nhanh vào góc xa khung thành U.21 HAGL.

Niềm vui của Đình Duy sau khi ghi bàn

Viết Định

Không chỉ vậy, Đình Duy còn để lại dấu ấn đậm nét với tốc độ và khả năng làm tường tốt của mình, nếu may mắn hơn, tiền đạo sinh năm 2002 còn có ít nhất thêm 1 pha lập công nữa ở trận đấu với đội bóng phố núi.

Nhìn cảm xúc được thể hiện của Đình Duy sau khi ghi bàn hoặc sau 1 tình huống bỏ lỡ đáng tiếc mới thấy chân sút trẻ này khát khao chứng tỏ như thế nào. Anh biết so với những tên tuổi khác trong đội hình của U.21 Đà Nẵng như Phạm Xuân Tạo hay Liễu Quang Vinh để gầy dựng được chỗ đứng cũng đã là khó, còn nhìn sang đồng nghiệp cùng đá vị trí như ở HAGL là Lê Minh Bình, Huỳnh Tiến Đạt hay Trần Bảo Toàn thì còn phải cố gắng hơn rất nhiều. Vì thế Đình Duy đã chơi một cách đầy quyết tâm và vô cùng máu lửa.

Trước khi vòng loại U.21 Quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021 khởi tranh, cái tên Đình Duy có lẽ không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên với những người từng theo dõi đội hạng Nhì Đà Nẵng thi đấu 2 mùa gần đây thì chân sút này là một cái tên nổi bật của đội trẻ SHB Đà Nẵng.

Đình Duy đột phá trước sự đeo bám của các hậu vệ HAGL

Viết Định

Đình Duy là mẫu tiền đạo rất được HLV Võ Phước ưa thích nhờ vào khả năng tì đè, tốc độ, máu lửa và đầy sự lì lợm. Tại giải hạng nhì 2019, Đình Duy đã có đến 5 pha lập công cho đội trẻ SHB Đà Nẵng và là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội bóng.

Để chuẩn bị cho V-League 2022, sau những trận đấu tập cùng đội 1, Đình Duy đã ngay lập tức được lọt vào “mắt xanh” của HLV Phan Thanh Hùng. Vì vậy ở 2 trận đấu giao hữu với SLNA trước khi đội U.21 lên đường dự vòng loại và vòng chung kết giải U.21, Đình Duy đã được trao cơ hội vào sân thi đấu để thể hiện mình.

Phạm Đình Duy thể hiện cảm xúc mạnh mẽ

Viết Định

Có lẽ, Đình Duy cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến HLV Phan Thanh Hùng không tiếp tục gia hạn với tiền đạo Hà Đức Chinh, nhằm trao cơ hội cho cầu thủ trẻ gốc Đà Nẵng được ra sân thi đấu hơn.

Đình Duy là mẫu cầu thủ lành tính và có ý chí phấn đấu rất cao. Vì vậy, nếu được HLV Phan Thanh Hùng uốn nắn thêm, tiền đạo người Hòa Liên (Đà Nẵng) sẽ là một gương mặt rất đáng kỳ vọng của bóng đá Đà Nẵng trong tương lai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.