Vòng chung kết giải U.21 quốc gia: 8 đội đều mạnh, bảng nào cũng ‘tử thần’

17/12/2021 19:52 GMT+7

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá U.21 quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 dù bóng chưa lăn, nhưng đã được đông đảo giới chuyên môn và những người hâm mộ đánh giá với việc quy tụ 8 đội đều mạnh, lần đầu tiên đây sẽ là một cuộc tranh tài hay và hấp dẫn nhất từ trước đến nay.

Chất lượng được đánh giá cao

Vì sao vòng chung kết U.21 lần này được đánh giá cao? Giám đốc bóng đá PVF Vũ Tiến Thành cho biết: “Có 3 yếu tố khiến cho chất lượng vòng chung kết U.21 lần này rất đáng chờ đợi. Một là một vòng loại sàng lọc quá hay, nhiều cuộc tranh tài sôi nổi, gay cấn, không còn sự cào bằng theo kiểu từng khu vực có đại diện như trước nữa mà đội nào hay, thực sự vượt lên thì xứng đáng đi vòng chung kết. Yếu tố đó làm cho 8 đội có mặt tranh ngôi vô địch từ 19 đến 28.12 tới là quá tiêu biểu cho bóng đá trẻ nước nhà.

U.21 Viettel vẫn là ứng viên nặng ký nhất vòng chung kết

Nguyệt Hà

Hai là các lò đào tạo tên tuổi, đã sản sinh ra những lớp cầu thủ trẻ xuất sắc đóng góp cho bóng đá Việt Nam hàng chục năm qua đều có mặt. Như Viettel, Hà Nội, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai, PVF Hưng Yên..chỉ riêng những cái tên này cũng là sự đảm bảo hùng hồn cho chất lượng của giải. Bên cạnh đó học viện Nutifood cũng là một thế lực trẻ mới nổi chơi kỹ thuật, đẹp mắt chắc chắn cũng tạo sức thu hút mãnh liệt.

Những trận đấu gay cấn của vòng ngoài

Tiffy

Yếu tố thứ 3 chính là động lực phấn đấu. Năm tới là SEA Games, Asiad, U.23 châu Á, nhiều sự kiện lớn cần có sự đóng góp của các cầu thủ U.21. Bản thân các đội bóng, các cầu thủ cũng tự hiểu đây là đợt cọ xát rất quan trọng để xem ai chứng tỏ được khả năng của mình, thấy được mình đang đứng ở đâu, còn thiếu gì để nỗ lực, cố gắng. Từ đó sẽ thúc đẩy cho sự phát triển. Chính vì vậy với hàng chục tài năng trẻ hay nhất của bóng đá Việt Nam đổ dồn về PVF trong những ngày tới, thực sự là một cuộc sát hạch quy mô chưa từng có để những tài năng này khẳng định chỗ đứng của mình, giúp cho các nhà tuyển trạch của bóng đá Việt Nam tuyển lựa, bổ sung, xây dựng một đội hình U.23 thật mạnh cho tương lai”.

Hào hứng và sôi nổi là những thành công của vòng loại U.21

Tiffy

Bảng nào cũng rất hay

8 đội chia làm 2 bảng mà theo nguyên tắc bốc thăm vòng chung kết đã đưa ra (PVF Hưng Yên ở bảng A, 3 đội đầu bảng vòng loại tách vào 2 bảng, trong đó bảng B sẽ có 2 đội đầu bảng, các đội nhất và nhì bảng vòng loại không cùng bảng ở vòng chung kết) chắc chắn sẽ có 1 trong 3 khả năng bốc thăm xảy ra như sau. Khả năng 1: Bảng A: PVF Hưng Yên, Hà Nội, Đà Nẵng, Học viện Nutifood. Bảng B: Viettel, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An. Khả năng 2: Bảng A: PVF Hưng Yên, Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai, Học viện Nutifood. Bảng B: Viettel, Hà Nội, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An. Khả năng 3: Bảng A: PVF Hưng Yên, Viettel, Hoàng Anh Gia Lai, Đà Nẵng. Bảng B: Hà Nội, Nam Định, Học viện Nutifood, Sông Lam Nghệ An.

Các trận đấu vòng ngoài đều nảy lửa

Khả Hòa

Ông Vũ Tiến Thành cho biết: "Dù là trường hợp nào xảy ra thì cũng rất cân bằng giữa 2 bảng và bảng nào cũng có thể xem là “tử thần”, bởi vào đến đây rồi không có đội nào yếu cả và mỗi đội luôn có cái hay riêng, chắc chắn sẽ có đối sách và mang lại những trận đấu đầy cống hiến hấp dẫn. Nếu được chọn lựa 1 trong 3 trường hợp này thì tôi thích khả năng 1 hơn vì PVF Hưng Yên từng đối đầu với Hà Nội ngay trước giải rồi và cũng từng chạm trán với Đà Nẵng ở vòng loại bảng B. Còn gặp học viện Nutifood tôi cảm thấy rất hào hứng vì đây là đội chuộng lối đá kỹ thuật ban bật đẹp mắt và thích kiểm soát bóng. Chúng tôi cũng vậy, PVF Hưng Yên cũng chuộng lối đá kiểm soát bóng nên gặp đối thủ này hết sức thú vị”.

Phạm Xuân Tạo (9) của Đà Nẵng đột phá

Khả Hòa

Trong khi đó trợ lý HLV Sông Lam Nghệ An Trần Quang Dũng nói rằng đội bóng U.21 xứ Nghệ gặp ai cũng được vì đã vào đến đây là "chiến” thôi. Những gì còn trục trặc ở vòng ngoài, nhất định đội sẽ khắc phục để trở lại đúng với vị thế của mình. Nhưng nếu phải chọn lựa thì Sông Lam Nghệ An vẫn không muốn chung bảng lại với đương kim vô địch Viettel, nghĩa là hướng về khả năng 3. Trưởng đoàn U.21 Nam Định Trần Nam Long cho biết: “Chúng tôi gặp đội nào không quan trọng vì đội nào vào đến đây cũng rất hay, gặp ai cũng vậy thôi. Quan trọng là phải thắng chính mình nên tất cả các trận, chúng tôi sẽ phải chơi hết mình và quyết thắng”.

Vòng loại gay cấn mang đến một vòng chung kết chất lượng

Khả Hòa

14 giờ chiều ngày 18.12 tại Hội trường Trung tâm bóng đá PVF, BTC sẽ tổ chức buổi ra mắt và bốc thăm xếp lịch vòng chung kết giải bóng đá U.21 vô địch quốc gia Thanh Niên lần thứ 25 năm 2021. Do những quy định về y tế và để đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho các thành viên tham dự, BTC cũng hạn chế số lượng người và sẽ tổ chức livestream trực tiếp toàn bộ diễn biến buổi lễ để phục vụ đông đảo người hâm mộ.

Nhiều đài truyền hình trực tiếp vòng chung kết U.21

Cho đến hôm nay, 2 ngày trước khi vòng chung kết khai diễn, BTC đã nhận được sự đồng ý trực tiếp của 6 đài truyền hình lớn trong cả nước gồm Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Truyền hình kỹ thuật số (VTC), kênh bóng đá TV của Truyền hình cáp Việt Nam (VSTV), Truyền hình số vệ tinh (K+), Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), Truyền hình cáp Sài gòn Tourist (SCTV). BTC sẽ cung cấp sóng sạch cho các đài 4 trận đấu gồm lễ khai mạc, trận khai mạc (16 giờ 45 ngày 20.12), 2 trận bán kết (14 giờ và 16 giờ 15 ngày 26.12) và trận chung kết, lễ trao giải thưởng (15 giờ 45 ngày 28.12). Tất cả các trận đấu còn lại sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên trực tiếp đầy đủ và sẽ được phát cùng lúc trên Báo Thanh Niên điện tử (www.thanhnien.vn), kênh youtube thể thao360 do Báo Thanh Niên quản lý nội dung, kênh VFF channel và trang facebook PVF.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.