Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 khởi tranh hôm nay có gì đặc biệt?

20/01/2022 07:51 GMT+7

Hôm nay (20.1), vòng chung kết Asian Cup nữ (Cúp bóng đá nữ châu Á) 2022 chính thức khởi tranh tại Ấn Độ với sự góp mặt của tuyển nữ Việt Nam.

Giải diễn ra từ 20.1 đến 6.2 với sự góp mặt của 12 đội gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Trung Hoa Đài Bắc, Iran (bảng A); Úc, Thái Lan, Philippines, Indonesia (bảng B); Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, Myanmar (bảng C). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, vòng chung kết Asian Cup nữ tăng từ 8 lên 12 đội.

Huỳnh Như cùng tuyển nữ Việt Nam vượt khó ở Asian Cup 2022

AFC

Giải đấu cũng được tính là vòng loại cuối World Cup bóng đá nữ năm 2023 khu vực châu Á. Ngoài trừ Úc là chủ nhà World Cup nữ 2023, khu vực châu Á sẽ có thêm 5 dành cho 5 đội có thành tích tốt nhất ở vòng chung kết Asian Cup lần này. Ngoài ra khu vực châu Á còn có 2 suất tham dự play-off liên lục địa dành cho đội xếp hạng 6-7 (trừ Úc) ở vòng chung kết Asian Cup.

Nhật Bản là đương kim vô địch Asian Cup nữ

AFC

Tuyển nữ Việt Nam không may bốc thăm vào bảng đấu tử thần có Nhật Bản, Hàn Quốc. Khó khăn lại chồng chất khi hàng loạt cầu thủ bị nhiễm Covid-19 trong chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha. 48 tiếng trước trận đấu mở màn gặp Hàn Quốc, tuyển nữ Việt Nam vẫn chưa thể hội đủ quân số tại Ấn Độ để tập luyện.

Danh sách tuyển nữ Việt Nam dự Asian Cup 2022

AFC

Vòng chung kết Asian Cup 2022 thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt, chọn 6 đội (nhất, nhì của 3 bảng) cùng 2 đội xếp hạng ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2022 hôm nay: Trung Quốc-Trung Hoa Đài Bắc (17 giờ), Ấn Độ-Iran (21 giờ).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.