Vòng 2 giải nữ quốc gia: TP.HCM I chia ngôi đầu với Hà Nội I

Minh Tân
Minh Tân
04/09/2022 23:19 GMT+7

Tại vòng 2 giải nữ quốc gia, không bất ngờ khi TP.HCM I thắng đậm đội TP.HCM II để cùng chia ngôi đầu bảng của Hà Nội I.

Cuộc đọ sức với TP.HCM II là cơ hội để TP.HCM I lấy 3 điểm và qua đó san lấp khoảng cách về hiệu số trước ứng viên vô địch Hà Nội I tại giải nữ quốc gia. Dù không đưa vào sân đội hình mạnh nhất nhưng TP.HCM I nhanh chóng được cụ thể hoá với bàn thắng của Châu Ngọc Bích ở phút thứ 2. Cô đệm bóng cận thành dễ dàng sau đường chuyền của đồng đội.

TP.HCM I có bàn thắng dẫn trước từ rất sớm

SƠN TÙNG

Đến phút 23, tỷ số đã là 2-0 cho TP.HCM I khi Hoàng Thị Nương sút xa đẹp mắt đánh bại thủ môn đối phương. Phút 32, Châu Ngọc Bích lập cú đúp cho riêng mình ở trận đấu này khi dễ dàng đưa bóng vào khung thành đã mở toang sau pha căng ngang thuận lợi của Ngô Hồng Nhung.

Chỉ 3 phút sau, chính Hồng Nhung là người nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn cho TP.HCM I. Cô mở tốc độ băng xuống và lập công trong tình huống đối mặt với thủ môn TP.HCM II. Trước khi hiệp 1 khép lại, Cù Thị Huỳnh Như ghi bàn thắng thứ 5 cho TP.HCM I.

TP.HCM I hoàn toàn vượt trội so với đội bóng cùng thành phố

SƠN TÙNG

Bước sang hiệp 2, các học trò của HLV Đoàn Kim Chi không còn duy trì một sức ép quá lớn lên khung thành của TP.HCM II. Trận đấu khép lại với thêm 1 bàn thắng nữa cho TP.HCM I do công của Trần Thị Thùy Trang.

Đội nữ TP.HCM I chia ngôi đầu với Hà Nội I

SƠN TÙNG

Với 3 điểm sau trận thắng đội cùng thành phố, TP.HCM I đã có được 6 điểm và hiệu số +9, bằng với Hà Nội I sau khi vòng 2 giải bóng đá nữ quốc gia kết thúc. Với kết quả này, nhiều khả năng hai đội bóng hàng đầu của nữ sẽ có trận đấu quyết định ở lượt đấu thứ 5 diễn ra vào ngày 16.9 để phân chia ngôi đầu bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.