Vòi vĩnh hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế bị đề nghị y án chung thân

26/12/2023 09:41 GMT+7

Bị cáo buộc là người chủ động vòi vĩnh, nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn từ các doanh nghiệp, Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị viện kiểm sát đề nghị y án chung thân.

Sáng 26.12, TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với 21 bị cáo có đơn kháng cáo vụ án "chuyến bay giải cứu".

Kết thúc phần xét hỏi, hội đồng xét xử tuyên bố chuyển sang phần tranh luận. Mở đầu, đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Vòi vĩnh hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế bị đề nghị y án chung thân- Ảnh 1.

Bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, bị đề nghị y án chung thân

PHÚC BÌNH

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế bị đề nghị y án chung thân

Trong số các bị cáo kháng cáo có Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế. Kiên bị cáo buộc là người nhận hối lộ nhiều nhất ở vụ án "chuyến bay giải cứu", với số tiền lên tới 42,6 tỉ đồng.

Hồi tháng 7, Kiên bị tòa sơ thẩm TAND TP.Hà Nội tuyên phạt án chung thân về tội nhận hối lộ. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thư ký Thứ trưởng Y tế bị đề nghị y án chung thân

Trình bày tại tòa phúc thẩm, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thừa nhận hành vi phạm tội, cho biết sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục nốt số tiền còn lại là hơn 400 triệu đồng và nộp 100 triệu đồng hình phạt bổ sung.

Cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế còn liệt kê nhiều tình tiết mong hội đồng xét xử xem xét, giảm án cho mình, như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và nhận được thư cảm ơn của các tổ chức nhân đạo…

Tuy nhiên, phát biểu quan điểm luận tội, đại diện Viện KSND cấp cao tại Hà Nội đã đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo của Phạm Trung Kiên, y án chung thân.

Theo kiểm sát viên, dù bị cáo có thêm một số tình tiết (nộp thêm tiền, bố đẻ và bố vợ là thương binh, tham gia thiện nguyện…) nhưng cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế lại là người chủ động vòi vĩnh, nhận số tiền hối lộ đặc biệt lớn từ các doanh nghiệp.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án chung thân đã thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, vì thế không có căn cứ để giảm án.

Ngoài Phạm Trung Kiên, một bị cáo khác là Vũ Anh Tuấn (cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cũng bị đề nghị y án chung thân, với cáo buộc nhận hối lộ 27,3 tỉ đồng.

Vòi vĩnh hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế bị đề nghị y án chung thân- Ảnh 2.

Dù mới nộp khắc phục hơn 1,2 tỉ đồng, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan vẫn được đề nghị thoát án chung thân

PHÚC BÌNH

Xem nhanh 20h: Rút kháng cáo, cựu Phó giám đốc Công an Hà Nội vẫn được đề nghị giảm án

Vòi vĩnh hối lộ, cựu Thư ký Thứ trưởng Y tế bị đề nghị y án chung thân- Ảnh 3.

Nữ cựu cục trưởng được đề nghị thoát án chung thân

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỉ đồng từ các doanh nghiệp khi thực hiện cấp phép chuyến bay đưa công dân về nước.

Hồi tháng 7, tại phiên tòa sơ thẩm, bà Lan là một trong 4 bị cáo vụ "chuyến bay giải cứu" bị TAND TP.Hà Nội tuyên mức án chung thân. Bà này kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại tòa phúc thẩm, nữ cựu cục trưởng xin giải tỏa kê biên một căn hộ liên quan đến mẹ mình để mẹ có nơi ở "trong những năm tháng cuối cuộc đời". Bị cáo cũng đề nghị kê biên các tài sản còn lại của bản thân để khắc phục hậu quả vụ án. Trường hợp không đủ, bị cáo xin được lao động để khắc phục.

Đáng chú ý, dù nhận hối lộ tới 25 tỉ nhưng đến nay bà Lan mới chỉ khắc phục được hơn 1,2 tỉ đồng. Hội đồng xét xử hỏi số tiền còn lại đã tiêu vào việc gì, làm sao có thể tiêu hết trong năm 2020 - 2022? Bị cáo không trả lời trực tiếp mà chỉ nói đến nay gia đình đã không còn tài sản nào.

Trình bày quan điểm luận tội, đại diện viện kiểm sát ghi nhận cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự có thêm nhiều tình tiết giảm nhẹ: bà nội là Bà mẹ Việt Nam Anh hung, ông nội là liệt sĩ, nộp thêm tiền khắc phục, thành khẩn nhận tội…

Viện kiểm sát đánh giá bị cáo đã có ý thức cố gắng hết sức trong việc khắc phục hậu quả, dù đến nay không còn tài sản nào khác. Khi nhận tiền, bị cáo không vòi vĩnh mà do doanh nghiệp tự nguyện đưa; tính chất, mức độ hành vi phạm tội thấp hơn bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) và Vũ Anh Tuấn (cựu Phó trưởng phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an).

Từ những căn cứ trên, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho bị cáo Lan từ chung thân xuống 20 năm tù.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Hoàng Văn Hưng được đề nghị thoát án chung thân

Hàng loạt bị cáo được giảm án

Trong nhóm bị cáo tội nhận hối lộ, đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án cho nhiều bị cáo.

Ông Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) được đề nghị giảm 3 - 4 năm tù; Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an) giảm 9 tháng - 12 tháng tù; Trần Văn Tân (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) giảm 1 năm tù…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.