Voi trắng quý hiếm chào đời ở Myanmar được cho là điềm lành

Khánh An
Khánh An
03/08/2022 14:27 GMT+7

Chú voi trắng chào đời tại bang Rakhine ở Myanmar được nhiều người nước này cho là điềm lành.

Voi trắng quý hiếm tại bang Rakhine ở Myanmar

afp

Hãng AFP đưa tin một con voi trắng quý hiếm vừa chào đời tại miền tây Myanmar, được nhiều người cho là điềm lành tại đất nước đa số theo đạo Phật.

Chú voi con chào đời sáng 23.7 tại bang Rakhine, nhưng chỉ mới được tờ Global New Light of Myanmar đưa tin ngày 3.8. Voi con nặng khoảng 80 kg và cao 70 cm.

Hình ảnh do đài truyền hình quốc gia đưa tin cho thấy voi con bám theo mẹ đến một con sông và được những người chăm sóc tắm rửa, trước khi bú mẹ.

Voi mẹ tên Zar Nan Hla 33 tuổi do Doanh nghiệp Gỗ Myanma tại Rakhine chăm sóc, trong khi chưa rõ thông tin về voi bố.

Voi con có nhiều đặc điểm của voi trắng quý hiếm như mắt màu ngọc, lưng dáng tàu lá chuối, lông trắng, cái đuôi và da đặc trưng, chân trước có 5 móng và chân sau có 4 móng cùng đôi tai to.

Chú voi con chưa được đặt tên và xuất hiện nhiều trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Trong lịch sử, voi trắng được cho là điềm lành lớn trong văn hóa Đông Nam Á và nhiều nhà cầm quyền trong lịch sử từng tìm cách sở hữu thật nhiều để gặp nhiều may mắn.

Hiện có khoảng 6 con voi trắng được nuôi giữ tại Naypyidaw, phần lớn có nguồn gốc từ bang Rakhine và vùng Ayeyarwady phía nam.

Voi trắng quý hiếm làm quà tặng tân Quốc vương Thái Lan
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.