Vodka Nga bị cấm bán ở các bang của Mỹ vì chiến dịch quân sự ở Ukraine

01/03/2022 13:52 GMT+7

Chính quyền bang Virginia và hạt Montgomery (bang Maryland) vừa ra lệnh loại rượu vodka của Nga khỏi các kệ hàng để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ngoài rượu vodka, chính quyền bang Maryland cũng đã hủy khoản đầu tư trị giá khoảng 100 triệu USD của bang này liên quan đến các công ty Nga, theo tờ The Washington Post ngày 1.3.

Đây là hàng loạt biện pháp của chính quyền bang Maryland nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. “Chúng tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì để ủng hộ Nga và nền kinh tế của nước này”, Thống đốc bang Maryland, Larry Hogan nói trong buổi họp báo ngày 28.2.

Rượu vodka của Nga bị loại khỏi kệ hàng tại hạt Montgomery (bang Maryland)

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Chỉ vài giờ trước buổi họp báo, ông Hogan tuyên bố chấm dứt mối quan hệ kéo dài ba thập niên qua giữa một thành phố của bang Maryland với vùng Leningrad (Nga).

Ông Hogan đã gửi một lá thư cho thống đốc Leningrad, ông Aleksandr Drozdenko để phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Marc Elrich, quan chức đứng đầu chính quyền Hạt Montgomery (bang Maryland), đã ra lệnh loại bỏ tất cả sản phẩm được sản xuất tại Nga khỏi kệ tại những cửa hàng rượu do hạt vận hành.

Các thượng nghị sĩ bang Maryland còn chuẩn bị đưa ra một tuyên bố và một nghị quyết chính thức, đề nghị người dân tẩy chay các sản phẩm của Nga.

Hồi cuối tuần rồi, chính quyền bang Virginia cũng đã tuyên bố các cửa hàng rượu bia do chính quyền bang vận hành sẽ loại tất cả rượu vodka khỏi kệ.

Các thống đốc, thị trưởng và lãnh đạo một số thành phố khác khắp nước Mỹ cũng có động thái tẩy chay tương tự hồi cuối tuần rồi, chẳng hạn kêu gọi người dân không mua trứng cá muối, rượu mạnh và mặt hàng khác của Nga.

Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul hôm 27.2 đã ký một sắc lệnh hành pháp, cấm các cơ quan thuộc chính quyền bang này hợp tác với những thực thể của Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.