Vỡ van đập ngăn mặn, đe dọa hàng ngàn héc ta lúa

30/01/2016 07:00 GMT+7

Ngày 29.1, ông Phan Thành Đông, Chủ tịch UBND H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 28.1 van đập phân ranh mặn - ngọt thuộc TT.Phước Long (H.Phước Long) bất ngờ vỡ tung.

Ngày 29.1, ông Phan Thành Đông, Chủ tịch UBND H.Phước Long (Bạc Liêu), cho biết khoảng 7 giờ 30 ngày 28.1 van đập phân ranh mặn - ngọt thuộc TT.Phước Long (H.Phước Long) bất ngờ vỡ tung. 

Nước mặn từ ngoài tuyến kênh xáng quảng lộ Phụng Lộ - Phụng Hiệp cao khoảng 1 m đổ vào vùng ngọt ổn định, đe dọa hàng ngàn héc ta lúa đông xuân và hàng trăm héc ta rau màu của nông dân chuẩn bị thu hoạch phục vụ tết.
Cũng theo ông Đông, ngay sau sự cố, huyện đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện, đến 22 giờ ngày 28.1 đã khắc phục xong. Tuy nhiên, do nước mặn đã ngập sâu vào hệ thống thủy lợi của vùng ngọt, độ mặn đo được khoảng 3‰ nên huyện đã thông báo khẩn cho hàng ngàn hộ dân ngưng không bơm nước vào ruộng.
Đồng thời, ban điều tiết nước của tỉnh đã chủ động mở các cống Hộ Phòng, Giá Rai dọc theo tuyến QL1A thuộc Bạc Liêu để rút nước, hạn chế thấp nhất tình trạng xâm nhập mặn vào vùng ngọt.
Theo thiết kế, đập ngăn mặn TT.Phước Long chỉ có một van chính, không có van dự phòng. Qua nhiều năm đưa vào vận hành, van đập bị mục, có dấu hiệu rò rỉ nước mặn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.