Vô tình nuốt tăm xỉa răng, bé trai bị thủng tá tràng

Lê Cầm
Lê Cầm
07/09/2022 08:41 GMT+7

Bé Đ. (8 tuổi) vô tình nuốt phải tăm xỉa răng nhưng không biết, dẫn đến đau bụng suốt nhiều tuần liền, khó khăn trong phát hiện và điều trị.

Người nhà đưa bé đến bệnh viện địa phương và được chẩn đoán bị viêm loét dạ dày. Do biểu hiện ngày càng trầm trọng, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 2.

Ngày 7.9, BS.CK2 Vương Minh Chiều (Khoa Ngoại tổng hợp) cho biết, bước đầu thăm khám và siêu âm, bác sĩ ghi nhận bé bị phù nề thành tá tràng. Vì tăm tre không phải vật cản quang, chưa thể nhận diện được ngay, do đó cần phải tiếp tục CT-scan ổ bụng.

Sau đó, bé được chẩn đoán theo dõi dị vật trong lòng tá tràng D2 đâm thủng xuyên thành hướng xuống, gây viêm thâm nhiễm tụ dịch xung quanh dọc đại tràng phải và tiến hành phẫu thuật nội soi. Sau bóc tách và thám sát trong lòng tá tràng, phát hiện dị vật là tăm tre xỉa răng.

Cụ thể, dị vật đã làm thủng hai vị trí, một lỗ ở đoạn đầu D2 gần rốn gan và lỗ còn lại ở đoạn đầu D3, có mô viêm dày bao lại. Kíp mổ đã nỗ lực lấy nguyên vẹn dị vật là tăm tre dài 5cm rồi khâu lại hai lỗ thủng.

Hiện sức khỏe bé Đ. đã cải thiện, tình trạng giảm viêm và ăn uống lại bình thường.

Cây tăm tre dài 5cm trong bụng bé trai

bScc

Vì không rõ bản thân nuốt tăm nên gây ra nhiều khó khăn trong quá trình chẩn đoán. Bác sĩ chia sẻ, nếu dị vật để lâu, bé sẽ có nguy cơ viêm phúc mạc, dẫn đến nhiễm trùng huyết, nặng hơn nữa là sốc nhiễm trùng. Bên cạnh đó, thành tá tràng sẽ phù nề nhiều làm miệng nối khó lành, thậm chí cần nhiều phẫu thuật phức tạp hơn.

"Để tránh trường hợp tương tự, phụ huynh hạn chế cho con trẻ sử dụng tăm để xỉa răng. Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để kịp thời cứu chữa", bác sĩ khuyến cáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.