Võ Tấn Phát nói gì về tin đồn 'rạn nứt' với Đại Nghĩa?

30/03/2023 01:10 GMT+7

Trò chuyện với Thanh Niên, Võ Tấn Phát có nhiều chia sẻ về câu chuyện đưa "đứa con tinh thần" Gia đình Cục Súc lên màn ảnh rộng với tên gọi Biệt đội rất ổn. Đồng thời, anh có dịp trải lòng về quan điểm làm nghề cũng như giãi bày những tin đồn từ trước đến nay với đàn anh Đại Nghĩa.

Không có chuyện chèn ép, lục đục nội bộ với Minh Dự

Võ Tấn Phát nói gì về tin đồn 'rạn nứt' mối quan hệ với MC Đại Nghĩa? - Ảnh 1.

Theo Võ Tấn Phát, Gia đình Cục Súc phát triển thành phim điện ảnh là giấc mơ ấp ủ từ lâu

ĐPCC

* Chào diễn viên Võ Tấn Phát, đâu là động lực để anh đưa web-drama Gia đình Cục Súc lên màn ảnh rộng?

- Diễn viên Võ Tấn Phát: Đối với người diễn viên, vai diễn điện ảnh luôn là một mục tiêu lớn, không chỉ riêng tôi mà các anh em đồng nghiệp đều có chung ước muốn như vậy. Với sự thành công của web-drama Gia đình Cục Súc, tôi có ngỏ lời với quản lý của mình là đạo diễn Ngọc Hùng, cũng là đạo diễn của sêri, rằng phải chi bây giờ mình có cơ hội để đưa Gia đình Cục Súc lên bản điện ảnh thì tuyệt vời quá. Tôi chỉ nói vui vậy thôi nhưng khoảng 2 tuần sau, đạo diễn Ngọc Hùng nói với tôi rằng có một đơn vị sản xuất muốn đầu tư, làm Gia đình Cục Súc bản điện ảnh. Tôi rất bất ngờ, tự hỏi sao có thể nhanh như vậy, vì đầu tư một bộ phim điện ảnh không hề đơn giản như mọi người nghĩ. Tôi và nhà sản xuất đã có những buổi gặp gỡ với nhau, bắt đầu chạy dự án khoảng 6 tháng. Đến tận bây giờ tôi mới tin giấc mơ của mình đã thành sự thật.

* Chủ yếu hoạt động trên sân khấu kịch và web-drama, đâu là trở ngại khi anh đóng phim điện ảnh?

- Tôi xuất thân từ Trường đại học Sân khấu Điện ảnh, khoa Diễn viên, cũng có trường lớp chính quy đàng hoàng. Tôi cảm thấy rất tự tin với những gì mình đã được học, đào tạo ở trường. Ở mỗi môi trường, hoàn cảnh và dự án khác nhau, tôi sẽ có cách điều tiết cũng như sử dụng kỹ năng của mình sao cho phù hợp. Ở sân khấu, tôi có những nét diễn với rất nhiều kinh nghiệm tham gia đóng kịch và các gameshow truyền hình. Chạm ngõ với điện ảnh, tôi đã nhờ đạo diễn cũng như là các anh chị đi trước như chị Lê Khánh, anh Hứa Vĩ Văn góp ý cho tôi cách xử lý điện ảnh hơn, tiết chế hơn nhưng vẫn giữ được sự duyên dáng của mình. Tôi rất cảm ơn tình đồng nghiệp, tình anh chị em, luôn hỗ trợ nhau trong quá trình thực hiện bộ phim.

* Có người nhận xét Võ Tấn Phát đóng điện ảnh nhưng nét diễn vẫn bị “kịch”, anh nghĩ sao?

- Tôi nghĩ đó là quan điểm cá nhân thôi. Riêng tôi thì Gia đình Cục Súc đã khẳng định được một vị trí trong lòng khán giả, tôi chỉ đưa đúng nhân vật, tính cách và kiểu xử lý của ông Bảy Cục từ web-drama lên điện ảnh. Nếu như khán giả yêu thương phiên bản trước thì bây giờ họ cũng vì Gia đình Cục Súc mà tìm đến rạp, với mong muốn được gặp gỡ lại nhân vật đó. Nếu xử lý khác đi sẽ không còn cái chất của Gia đình cục súc nữa, đó là lý do tôi và gia đình của mình vẫn giữ nguyên phiên bản gốc, không làm méo mó khác đi để khán giả một phần nào đó tìm được cảm giác thân thuộc mà họ vốn yêu thích.

Võ Tấn Phát nói gì về tin đồn 'rạn nứt' mối quan hệ với MC Đại Nghĩa? - Ảnh 2.

Võ Tấn Phát là Giám đốc sản xuất web-drama ăn khách Gia đình Cục Súc

FBNV

* Được biết, Võ Tấn Phát và phía nhà sản xuất đã thuyết phục Minh Dự tham gia Biệt đội rất ổn nhưng không thành vì vướng lịch trình riêng. Việc này có ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp giữa hai người?

- Không hề, đối với tôi cũng như tất cả mọi người, mỗi vai diễn, dự án đều là cái duyên. Khi mình không có duyên với nhân vật thì không thể nào cưỡng cầu. Đây là điều tôi bảo chứng và tôi nghĩ rằng Minh Dự cũng hiểu điều đó. Vì có rất nhiều yếu tố, thậm chí gần đến ngày ký hợp đồng, có những sự cố xảy ra mà mình không thể nào lường trước được, khiến cho sự thỏa thuận cũng không đi đến đâu. Chúng tôi đều thấu hiểu cho nhau, sau việc này, tôi và Minh Dự vẫn rất bình thường, vẫn thân với nhau. Bởi chúng tôi đã đi qua khoảng thời gian gắn bó rồi. Theo quan điểm của tôi, nếu vai Bảy Súc ngay từ đầu không do Minh Dự đảm nhận thì chưa chắc Gia đình Cục Súc thành công đến như vậy. Lúc nào tôi cũng có tình cảm riêng, đặc biệt dành cho Minh Dự và tôi nghĩ Dự cũng vậy, không hề có chuyện chèn ép hay anh em nội bộ lục đục.

Võ Tấn Phát nói gì về tin đồn 'rạn nứt' mối quan hệ với MC Đại Nghĩa? - Ảnh 3.

Võ Tấn Phát kể mình có biệt danh là "Phát quán quân", kỳ vọng Biệt đội rất ổn sẽ đạt thành tích tốt

FBNV

Tôi và Đại Nghĩa vẫn là anh em, đồng nghiệp thân thiết

* Phát triển từ sân khấu kịch, web-drama cho đến điện ảnh, tham vọng của Võ Tấn Phát trong ngành này là gì?

- Tham vọng lớn nhất của tôi chính là được khán giả công nhận. Đối với một người diễn viên trẻ như tôi, đi từng bước một, sự thành công đến với tôi không hề nhanh. Tôi cảm nhận rằng sự thành công của mình không phải nhờ yếu tố may mắn mà là cả một quá trình cố gắng. Bằng chứng là mỗi năm tôi đều tham gia một gameshow truyền hình. Năm 2017, khi vừa tốt nghiệp sân khấu điện ảnh, tôi tham gia Cười xuyên Việt và được quán quân. Năm 2018 là quán quân Cặp đôi hài hước, 2020 là quán quân Én vàng nghệ sĩ. Các giải thưởng đó là động lực lớn để tôi phát triển dự án cá nhân.

* Anh có nghĩ thay vì chờ đợi cơ hội từ nhà sản xuất, vào một ngày nào đó Võ Tấn Phát sẽ tự sản xuất những bộ phim điện ảnh cho riêng mình?

- Tôi có đặt ra cho mình KPI là năm 30 tuổi tôi sẽ cố gắng sản xuất một bộ phim điện ảnh cho riêng mình. Đó là màu sắc rất Võ Tấn Phát, khi khán giả đi đến rạp, xem những thước phim và khung hình thì họ biết đây là bộ phim của ai làm. Tôi cảm thấy rất háo hức với kế hoạch riêng của mình. Bây giờ tôi cũng 28 tuổi rồi, cố gắng trong 2 năm đi làm, va chạm, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi để làm sao đến năm 30 đủ chín muồi có thể sản xuất một dự án điện ảnh riêng cho mình.

Võ Tấn Phát nói gì về tin đồn 'rạn nứt' mối quan hệ với MC Đại Nghĩa? - Ảnh 4.

Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát có màn hội ngộ tại buổi ra mắt phim Biệt đội rất ổn

FBNV/ĐPCC

* Trong suốt sự nghiệp của Võ Tấn Phát, mọi người vẫn hay đồn anh được nghệ sĩ Đại Nghĩa nâng đỡ, hai người có mối quan hệ tình cảm với nhau, anh nghĩ sao về việc này?

- Đã chấp nhận hoạt động nghệ thuật trong showbiz thì không thể nào tránh khỏi những tin đồn, dị nghị. Tôi cũng không hề ghét bỏ điều đó, tôi nghĩ thoáng hơn là khán giả còn thương, quan tâm mình, người ta tò mò Võ Tấn Phát làm gì, sinh hoạt như thế nào. Điều đó chứng tỏ Võ Tấn Phát vẫn là cái tên mà khán giả còn chú ý, nên mới có những sự kiện đó. Tôi cho rằng thay vì mình cứ phải tiêu cực với những lời đồn hay đi đính chính, mình hãy suy nghĩ thoải mái hơn. Một người nghệ sĩ trẻ mà được quan tâm như vậy, tôi cảm thấy đó là điều rất vinh hạnh. Cách xử lý đối với tin đồn đó là hãy cho ra thật nhiều sản phẩm chất lượng, dần dần khán giả sẽ công nhận bằng những vai diễn, dự án đánh dấu tên tuổi của mình. Lúc đó họ đến với mình không chỉ bằng những tin đồn mà bằng sự kết nối qua nghệ thuật.

* Vậy còn tin đồn hai người rạn nứt mối quan hệ, không chơi với nhau nữa?

- Tôi thấy mọi thứ đang bị một chiều, tin quen nhau do mọi người tự đồn, tin rạn nứt cũng vậy. Trong khi người trong cuộc là tôi và anh Đại Nghĩa chưa hề có động thái hay sự đính chính nào. Vì từ đầu cho tới cuối tất cả đều do mọi người đồn hết. Tôi và anh Nghĩa vẫn là anh em, bạn bè đồng nghiệp thân thiết, bình thường. Buổi ra mắt phim Biệt đội rất ổn cũng có sự góp mặt của anh Nghĩa.

* Cảm ơn diễn viên Võ Tấn Phát đã chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.