Võ sư Đoàn Đình Long trải qua 'trận chiến sinh tử' lần thứ 4

08/12/2022 16:59 GMT+7

Võ sư Đoàn Đình Long (cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam môn Karatedo) vừa trải qua cuộc phẫu thuật tim lần thứ 4.

Mới đây, võ sư Đoàn Bảo Châu (Hệ phái Đoàn Long Karatedo) đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân về việc anh trai ông là võ sư Đoàn Đình Long (cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam môn Karatedo) vừa trải qua cuộc phẫu thuật tim lần thứ 4.

Võ sư Đoàn Đình Long

Đoàn Bảo Châu

Theo chia sẻ của võ sư Đoàn Bảo Châu, cuộc phẫu thuật đã kết thúc. Tuy nhiên, người thân gia đình vẫn chưa được gặp võ sư Đoàn Đình Long nên rất lo lắng về sức khoẻ của ông.

"Cho dù các em, các con và các trò có quan tâm, lo lắng thế nào cũng không thể làm gì để giúp anh được. Mọi người chỉ như khán giả đứng ngoài, cổ vũ, động viên, hồi hộp với tấm lòng yêu thương vô bờ bến dành cho anh", võ sư Đoàn Bảo Châu viết trên trang cá nhân.

Võ sư Đoàn Bảo Châu cho biết thêm, trước lần phẫu thuật thứ 4, võ sư Đoàn Đình Long đã dùng 21 năm hai van tim bằng hợp kim (trong khi van tim này chỉ có hạn sử dụng chỉ 11 năm). "Anh chẳng những là một võ sư huyền thoại mà còn là một người bệnh tim huyền thoại, khi mà bác sĩ vào năm 1974 tiên liệu anh chỉ sống được cùng lắm là 7 năm", võ sư Châu viết tiếp và hy vọng điều kỳ diệu sẽ lại đến với người anh trai.

Võ sư Đoàn Đình Long (75 tuổi, quê Phú Thọ), ông xuất thân từ môn phái Thiếu Lâm. Năm 1978, ông theo học hệ phái Suzucho Karatedo từ võ sư Lê Văn Thạnh, trưởng tràng hệ phái Karatedo hệ Suzucho Việt Nam, và quyết định gắn bó lâu dài với karatedo. 4 năm sau, ông thành lập lò võ karatedo đầu tiên của Hà Nội.

Năm 1992, võ sư Đoàn Đình Long trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam môn Karatedo. Dưới sự dẫn dắt của ông, Việt Nam đã có nhiều VĐV đạt được thành tích cao trên đấu trường trong nước và quốc tế như: Đặng Danh Tuấn - HCB Giải vô địch Châu Âu, Trung Dũng - HCĐ Giải vô địch Châu Âu 1989; Nguyễn Anh Tuấn - HCV Karatedo đầu tiên của Việt Nam ở SEA Games 1993; Trần Văn Thông - HCV SEA Games 1993, HCB ASIAD 1994; Phạm Hồng Hà - HCB ASIAD 1994, vô địch Karatedo tại ba kì SEA Games liên tiếp 1997, 1999, 2001; Phạm Hồng Thắm - HCV SEA Games 2001; Vũ Quốc Huy - HCB SEA Games 20, HCV SEA Games 21, HCV SEA Games 22 năm 2003...

Mặc dù có thành tích vô tiền khoáng hậu, tuy nhiên, ông lại bị bệnh tim quái ác hành hạ, thời trai trẻ ông đã ba lần phải đối diện với “lưỡi hái tử thần”. Bác sĩ và người thân khuyên ông không nên vận động mạnh vì dễ gặp nguy hiểm bị đột quỵ. Năm 2001, sau ca mổ tim lần thứ ba, ông nghỉ chức HLV trưởng đội tuyển quốc gia, về “ở ẩn”.

Năm 2010, ông lập ra hệ phái Đoàn Long Karatedo với mục đích đào tạo các thế hệ thanh thiếu niên lành mạnh về tinh thần, cường tráng về thân thể, hoàn thiện bản thân theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.