Vợ ông Park Hang-seo rất tự hào về chồng

19/12/2018 09:55 GMT+7

Trong đêm chung kết lượt về AFF Cup 2018, HLV Park Hang-seo có hai cổ động viên đặc biệt là vợ và con trai. Bà Choe Sang-ah suýt nữa đã không ra sân Mỹ Đình vì sợ phải chứng kiến trực tiếp cảnh chồng mình “chống chọi” với “bão táp”.

[VIDEO] PHIM VỀ ÔNG PARK HANG-SEO SẼ RA RẠP
Chúng tôi rất may mắn được ngồi chung xe taxi với ông bà Park vào mùa đông năm ngoái, khi ông Park còn chưa được nhiều người VN biết đến. Hôm đó, lúc hỏi chuyện về gia đình, bà Choe Sang-ah kể, ông bà có duy nhất một cậu con trai hiện đang mở công ty riêng ở Hàn Quốc. Bà sang VN với chồng và thi thoảng về nước thăm con. Mùa đông năm nay, ông Park đã thực sự quá nổi tiếng không chỉ ở VN mà còn ở ngay chính quê hương mình.
Theo báo chí Hàn Quốc, tỷ suất người Hàn Quốc xem trận chung kết lượt đi AFF Cup giữa Malaysia và VN đạt 4,7%, cao hơn bất kỳ một chương trình thể thao nào khác trên truyền hình cáp tại Hàn Quốc kể từ đầu năm 2018.

tin liên quan

Bóng đá Việt Nam biết ơn bầu Đức và HLV Park Hang-seo

Từ một quốc gia bị mang tiếng thuộc “vùng trũng bóng đá “trên thế giới và ngay cả Châu lục, bóng đá Việt Nam với 3 thành công vang dội trong năm 2018 đã có bước tiến vững vàng trên bản đồ bóng đá thế giới.

Hôm qua, bà Park nói với chúng tôi: “Đáng nhẽ tôi cũng chỉ ở lại khu nhà ở dành cho chuyên gia tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN để xem trận chung kết lượt về thôi, chứ không có ý định ra sân Mỹ Đình. Vì tôi rất hồi hộp và rất lo lắng. Mấy tháng trước, khi đội VN dự ASIAD 18, tôi cũng theo dõi qua ti vi nhưng không dám xem hết 90 phút.
Lần nào xem, tôi cũng cầu nguyện để ông nhà tôi được chiến thắng. Cũng vì có phần sợ hãi mà tôi đã định không ra sân Mỹ Đình vào tối 15.12. Nhưng con trai tôi và người đại diện là ông Lee cứ nói mãi. Họ thuyết phục tôi cho bằng được. Thế là tôi cũng đi xem cùng con trai”.
Bà Choe nói tiếp: “Vâng, làm nghề HLV quả thực rất vất vả. Ông Park phải chịu rất nhiều áp lực. Tôi phải thường xuyên nói ông nhà mình là nếu ông nỗ lực 100% khả năng thì kết quả tốt đẹp sẽ đến. VN đã đoạt chức vô địch giải đấu. Thật không có gì diễn tả được niềm hạnh phúc của tôi. Tôi rất tự hào về ông ấy”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.