Vỡ ống dẫn nước công trình thủy điện, 4 mẹ con bị cuốn trôi

14/06/2011 15:25 GMT+7

(TNO) Ông Nguyễn Văn Triệu - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) cho biết: khoảng 9 giờ sáng nay 14.6, công trình đường ống dẫn nước (dài khoảng 3,6km, đường kính 1,6m) từ thượng nguồn về nhà máy thủy điện Đạm Bol bị vỡ tại thôn 4, xã Lộc Bắc (huyện Bảo Lâm), khiến 5 người cùng với 2 căn nhà (để làm vườn) bị nước cuốn trôi.

 

Hiện trường vụ vỡ ống dẫn nước - Ảnh H.S

Theo tin ban đầu, những người bị cuốn trôi là: chị Vũ Thị Hòa (31 tuổi) và các con Trần Văn Trung (11 tuổi), Trần Văn Thành (10 tuổi) Trần Thị Bích Hiếu (5 tuổi); trong đó cháu Trung đã chết, 3 mẹ con đang cấp cứu tại bệnh viện; chị Vũ Thị Lương (33 tuổi, chị của Hòa) đang mất tích.

Ông Trần Văn Hiệp - Bí thư Huyện ủy Bảo Lâm cho hay đã chỉ đạo lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm cứu người và hiện có khoảng 250 người đang tham gia tìm kiếm người mất tích.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Đinh Văn Tưng, Tổng giám đốc Công ty CP điện Bảo Tân (chủ đầu tư) cho biết: Công trình thủy điện Đạm Bol có tổng vốn đầu tư 254 tỉ đồng với công suất 9,6 MW được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4.2011.

 

Hai mẹ con chị Vũ Thị Hòa đang được cứu chữa tại Bệnh viện 2 Lâm Đồng - Ảnh H.S

Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.