Vỡ mộng sau khi ‘Hoàng tử Harry’ cầu hôn, nữ luật sư kiện ra tòa

Khánh An
Khánh An
15/04/2021 10:36 GMT+7

Một phụ nữ Ấn Độ kiện Hoàng tử Harry của Anh sau khi cho rằng ông đã cầu hôn cô nhưng lại thất hứa.

Đài Fox News ngày 15.4 đưa tin một phụ nữ ở Ấn Độ đã đâm đơn kiện Công tước xứ Sussex sau khi được một người mạo danh là “Hoàng tử Harry”, cháu nội Nữ hoàng Anh Elizabeth II, cầu hôn.
Nạn nhân là nữ luật sư Palwinder Kaur cho biết cô được Công tước xứ Sussex làm quen và cầu hôn trên mạng xã hội.
Khi hôn nhân không diễn ra như mong đợi, luật sư này khiếu nại lên tòa án bang Haryana (Ấn Độ) vì cho rằng Hoàng tử Harry thất hứa. Thậm chí, cô còn kêu gọi tòa án cho cảnh sát bắt Hoàng tử Harry để họ “có thể kết hôn mà không trì hoãn thêm chút nào nữa”.
Người phụ nữ thất tình này còn cho biết cô đã nhắn Thái tử Charles rằng con của ông đã hứa hôn với cô.
Tuy nhiên, đơn kiện đã bị tòa án bác bỏ khi thẩm phán Arvind Singh Sangwan gọi câu chuyện của cô là “mơ mộng hão huyền về việc kết hôn với Hoàng tử Harry”.
Tòa án phát hiện rằng “Hoàng tử Harry” trong mơ ước của cô thực ra đang ở một tiệm net tại một ngôi làng thuộc bang Punjab và dường như là một kẻ lừa đảo mạo danh. Hoàng tử Harry thực chất đã kết hôn với công nương Meghan vào tháng 5.2018.

Vợ chồng vương tử Harry "tố" hoàng gia Anh tước danh vị của con trai vì màu da?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.