Vợ mất do nhiễm Covid-19, người chồng bệnh tật nhọc nhằn nuôi các con thơ

22/02/2022 09:09 GMT+7

Đó là hoàn cảnh của ông Phạm Đăng Thu, 51 tuổi, hiện sinh sống cùng 2 người con thơ dại, trong căn nhà cấp 4 rộng 24 m² ở KP.3, P.Phủ Hà, TP.Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận .

Các con đang sống cùng ông là Phạm Dương Uyên Phương, học lớp 11 và Phạm Dương Uyên Nhi, học lớp 7.

Ông Thu cho biết vợ chồng ông sinh sống bằng nghề làm thuê, ai kêu gì làm đó nên công việc không ổn định. Cũng như bao gia đình nhỏ khác, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống nhưng vợ chồng ông Thu chăm chỉ làm ăn để lo cho 2 người con ăn học, sau này có được công việc ổn định. Tuy nhiên, ước mơ đó gần như tan biến khi tai ương liên tục ập đến gia đình ông.

Hai cháu Uyên Phương, Uyên Nhi và người cha bệnh tật bên bàn thờ người mẹ qua đời vì Covid-19

THIỆN NHÂN

Đầu năm 2021, khi đang làm phụ hồ, ông Thu bị tai biến. Mặc dù ông được cấp cứu kịp thời nhưng để lại di chứng nặng, không thể làm được việc nặng như trước đây. Đến tháng 11.2021, bà Dương Thị Hường, 49 tuổi, vợ ông Thu bị nhiễm Covid-19, tử vong tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận.

Thương cho gia cảnh hiện tại của ông Thu, một chủ resort ở Ninh Thuận đã nhận ông vào chăm sóc, tưới cây cảnh trong khu resort, với mức lương 2 triệu đồng/tháng để trang trải cuộc sống. Hằng ngày, chứng kiến cảnh ba bị bệnh tật đi lại khó khăn nhưng phải đi làm, bé Uyên Phương xin ba nghỉ học, đi phụ việc cho các quán cà phê để có thêm thu nhập, phụ giúp ba nuôi em út ăn học nhưng ông Thu không đồng ý.

Ông Lê Quang, Trưởng ban Quản lý KP.3, P.Phủ Hà, cho biết nhiều năm qua gia đình ông Thu thuộc diện hộ cận nghèo, tuy tiền ăn học của các con được giảm theo quy định nhưng mối lo không thể tiếp tục đến trường là hiện hữu, bởi đến cái ăn còn thiếu thốn nói gì đến việc tiếp tục đến trường. Để giúp ổn định cuộc sống và lo cho con ăn học, gia đình ông Thu đang rất cần sự chung tay của cộng đồng, tiếp sức cho hai con của ông được đến trường.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ ông Phạm Đăng Thu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Thu trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.