Võ Hạ Trâm: Tôi thất tình, chia tay người yêu đều kể thầy Tạ Minh Tâm nghe

06/02/2022 10:35 GMT+7

Tập 15 Vang bóng một thời hé lộ mối quan hệ thầy trò thân thiết giữa ca sĩ Võ Hạ Trâm và NSND Tạ Minh Tâm.

Võ Hạ Trâm trải lòng về tình thầy trò với NSND Tạ Minh Tâm

BTC

Nổi tiếng với dòng nhạc cách mạng, NSND Tạ Minh Tâm là một trong những thế hệ nghệ sĩ gạo cội, có đóng góp lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Hơn 4 thập niên qua, nam ca sĩ ghi dấu ấn trong lòng công chúng với nhiều ca khúc bất hủ như: Giai điệu Tổ quốc, Đất nước trọn niềm vui, Lá đỏ…

Chia sẻ về cơ duyên đến với con đường ca hát, nghệ sĩ Tạ Minh Tâm bộc bạch: “Chính những ca khúc cách mạng đã dẫn dắt tôi vào âm nhạc khi nào không hay. Nếu không có ngày 30.4 - Giải phóng miền Nam thì chắc chắn sẽ không có ca sĩ Tạ Minh Tâm. Trước đó, tôi nuôi mơ ước khác. Thời điểm đó, môi trường âm nhạc ở quê tôi là Long Xuyên gần như không có. Ít có ai nghĩ sẽ theo nghệ thuật. Sau khi thống nhất đất nước, nhiều ca khúc sôi nổi với khí thế hừng hực được lan truyền mạnh mẽ. Những bài hát này đã cuốn hút giới sinh viên của tôi thời đó”.

Võ Hạ Trâm hội ngộ cùng NSND Tạ Minh Tâm trong Vang bóng một thời

BTC

Trong suốt sự nghiệp, NSND Tạ Minh Tâm cho biết tên tuổi của ông được khán giả yêu mến khi thể hiện ca khúc Đất nước trọn niềm vui. Đây là một bài hát khó, được ông luyện tập từ khi mới 16-17 tuổi.

Nhờ năng khiếu cũng như sự kiên trì tập luyện, Tạ Minh Tâm đã đoạt huy chương vàng văn nghệ quần chúng năm 1977 với ca khúc này. Tác phẩm từng thành công đến nỗi nhạc sĩ Hoàng Hà thừa nhận nam ca sĩ sinh ra để hát Đất nước trọn niềm vui, chưa có ai có thể thay thế được ông.

Con gái NSND Tạ Minh Tâm (áo trắng) tiết lộ ước mơ của cha

BTC

Xuất hiện tại chương trình, ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng tiết lộ tính cách của thầy giáo Tạ Minh Tâm. Cô bồi hồi: “Ngày đầu tôi bước chân vào Nhạc viện, tôi thấy thầy bước ra từ phòng đào tạo. Tôi giật mình và thốt lên “ôi bác sĩ Hùng trong phim Blouse trắng” đây mà. Lúc đó, tôi thấy sợ khi gặp thần tượng ngoài đời. Sau này tôi đi thi một cuộc thi âm nhạc và có duyên khi được thầy ngỏ lời dạy mình. Trải qua nhiều năm tháng, chúng tôi như cha con, rất thân thiết. Thân đến mức mọi chuyện buồn vui, chia tay người yêu, thất tình… tôi đều kể cho thầy nghe. Thầy nuôi dưỡng ước mơ và hướng tôi theo con đường đúng đắn”.

Ở phần cuối chương trình, khán giả vô cùng bất ngờ khi con gái của NSND Tạ Minh Tâm là Tạ Minh Anh xuất hiện. Cô từng tốt nghiệp môn piano Nhạc viện TP.HCM, hiện đang mở một trung tâm dạy nhạc. Minh Anh cho biết cô muốn “viết tiếp” ước mơ cho cha mình thời trẻ.

“Thật ra ước mơ của ba tôi là trở thành một nghệ sĩ piano, nhưng lúc đó không có điều kiện để học nên đành lấy phấn vẽ phím đàn rồi ngồi tưởng tượng… Đó là ước mơ mà ba không làm được nên ba tôi đã định hướng cho tôi và tôi rất yêu thích con đường này", cô bày tỏ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.