Vỡ đập tràn trên sông Lam gây thiếu nước nghiêm trọng

08/06/2020 08:25 GMT+7

Hệ thống đập tràn bara Đô Lương (Nghệ An) xảy ra sự cố vỡ khoang số 10 và 11, khiến mực nước dẫn vào hệ thống kênh thủy lợi Vếch Bắc thiếu hụt, không đủ cung cấp nước tưới cho 20.000 ha lúa đã gieo cấy.

Sáng 7.6, hệ thống đập tràn bara Đô Lương (chắn ngang sông Lam ở H.Đô Lương, Nghệ An) xảy ra sự cố vỡ khoang số 10 và khoang số 11.
Sự cố nghiêm trọng này khiến mực nước dẫn vào hệ thống kênh thủy lợi Vếch Bắc (cấp nước tưới cho 4 huyện hạ du ở Nghệ An) bị thiếu hụt từ 50 - 70%, không đủ cung cấp nước tưới cho 20.000 ha lúa đã gieo cấy. Ngoài ra, 7.800 hộ dân ở H.Đô Lương cũng bị thiếu nước sinh hoạt do nguồn nước cung cấp cho nhà máy nước bị hụt.
Chiều cùng ngày, ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, dẫn đầu đoàn thị sát đến hiện trường, chỉ đạo đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp tập trung phương tiện và lực lượng xử lý, khắc phục xong sự cố trước ngày 11.6.
Đập tràn bara Đô Lương được xây dựng năm 1933, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1937, đã xuống cấp và đang được xây dựng mới, trong khi thi công thì xảy ra sự cố. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.