Vợ của ‘người không phổi’ giành vàng SEA Games: Càng già anh ấy càng sung sức

16/05/2022 11:04 GMT+7

Sau khi Nguyễn Văn Lai giành huy chương vàng SEA Games ở nội dung 5.000 mét, chị Đinh Thị Hương (vợ anh Lai) đã có những chia sẻ về chồng.

Sau khi chứng kiến chồng băng băng về đích ở đường chạy 5000 mét và giành huy chương vàng SEA Games trên sân nhà, chị Đinh Thị Hương (vợ của VĐV Nguyễn Văn Lai) chỉ biết đứng nhìn từ xa. Đứa con trai 7 tuổi của anh Lai cũng tự chạy loanh quanh để chơi rồi nhìn cha chụp ảnh cùng một fan nhí.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, Nguyễn Văn Lai đã phải rời xa gia đình trong nhiều tháng liền. Nỗ lực của vận động viên 36 tuổi cũng được đền đáp một cách xứng đáng khi anh giành lại ngôi vô địch Đông Nam Á môn điền kinh ở nội dung 5.000 mét nam.

Chi Hương chia sẻ: “Anh ấy ít khi về nhà lắm, cứ tập luyện 1 tuần thì về thứ 7, chủ nhật thôi. Còn lại thì gần đây 2 tháng rồi anh ấy không về nhà. Anh ấy đi suốt mà. Từ hồi yêu nhau đến khi có 2 đứa con rồi thì vẫn như hồi yêu nhau, cứ một tuần về 1 lần, nhưng mà gần tập trung cho SEA Games thì anh ấy đi miết, 2 tháng nay thì anh ấy không về. Nhiều lúc cũng buồn tủi lắm, có lúc cảm thấy bất lực quá mà nói chồng ơi nghỉ đi. Nhưng dần rồi mình cũng quen rồi. Đôi khi tình cảm nó dâng trào lên thì mình nhớ nhung một tí thôi nhung mà bận con cái và công việc nên nó cũng quên đi.”

Trên thực tế, Nguyễn Văn Lai không phải là ứng cử viên số 1 cho chiếc huy chương vàng nội dung 5.000 mét nam tại SEA Games 31. VĐV người Mỹ nhập tịch Thái Lan - Kieran Tuntivate là người đã thống trị đường đua 5.000 mét và 10.000 mét ở SEA Games 30 năm 2019 tại Philippines. Tuy nhiên, anh này đã gặp chấn thương và không thể thi đấu. Có thể nói, định mệnh đã sắp xếp để cho Nguyễn Văn Lai giành tấm huy chương vàng ý nghĩa ngay trên sân nhà. Để rồi sau đó, vận động viên mang hàm thiếu tá quân đội này sẽ giải nghệ trong sự mãn nguyện và có thể dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ của mình.

“Cái HCV này thực sự là rất xúc động tại vì cũng xác định năm nay là năm cuối cùng tham gia SEA Games, kết thúc sự nghiệp thi đấu với kết quả này thì là ngoài sự mong đợi, cố gắng hết sức, nên cảm thấy rất là vui. Có vận động viên nhập tịch người Thái Lan rất mạnh với lại tuổi bây giờ cũng là 36, 37 tuổi rồi. Nhưng mà anh ấy bảo là càng già, càng có tuổi nhưng mà anh ấy càng cảm thấy sung sức hơn thời ngày xưa. Anh ấy vẫn đam mê và muốn tập nên mình cứ ủng hộ anh ấy, nên thôi là cứ cố gắng. Khi nào mà cảm thấy không cố gắng được nữa thì nghỉ", chị Hương nói thêm.

Vào ngày 17.5, Nguyễn Văn Lai sẽ tiếp tục tham gia nội dung 10.000 mét và anh cũng được xem là ứng cổ viên số 1 cho chiếc huy chương vàng SEA Games ở cự ly này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.