Vợ cũ ông chủ Chelsea ‘ẩn náu’ ở biệt thự London vì lo ngại khối tài sản

Tây Nguyên
Tây Nguyên
20/03/2022 08:36 GMT+7

Vợ cũ của ông chủ Chelsea , Roman Abramovich được cho là đang ‘trốn’ trong biệt thự ở London (Anh) vì sợ khối tài sản 500 triệu bảng của mình bị đe dọa.

Một cựu vệ sĩ thân cận tiết lộ với tờ The Sun rằng, vợ cũ của tỉ phú Nga Roman Abramovich là Irina đang ẩn náu tại một trong những dinh thự ở London vì lo lắng rằng các lệnh trừng phạt có thể nhắm vào khối tài sản 500 triệu bảng của bà. Người vệ sĩ từng nhiều năm đi khắp thế giới với tỉ phú Nga cho biết, người vợ cũ của chủ sở hữu Chelsea, Irina Abramovich, hiện đang "sống trong sợ hãi" và lối sống xa hoa của bà đang bị đe dọa. Người phụ nữ 55 tuổi này là người vợ thứ 2 của ông Abramovich và đã có 5 người con với tỉ phú này trước khi họ ly hôn năm 2007.

Bà Irina, vợ cũ của tỉ phú Abramovich, thường hay xuất hiện cùng chồng ở các trận của Chelsea khi chưa ly hôn

AFP

Ông Abramovich đã bị đóng băng tài sản ở Anh (ước tính khoảng 3,1 tỉ bảng) và siêu du thuyền Eclipse trị giá 1 tỉ bảng của tỉ phú Nga này gần đây đã được nhìn thấy ở Địa Trung Hải. Bà Irina không bị áp lực liên quan đến tài sản của chồng cũ.

Cựu vệ sĩ nói trên còn tiết lộ về cuộc sống xa hoa và giàu có của bà Irina - được cho là từ sau cuộc ly hôn với chồng cũ Abramovich: “Theo nguồn tin của chúng tôi, thói quen mua sắm của Irina tại Harrods cho thấy phong cách sống thượng lưu của bà ấy. Bà ấy luôn là khách hàng số 1 của Harrods. Bà ấy luôn sử dụng quần áo hàng hiệu".

Nhân viên bảo vệ thân cận - được thuê bởi Team Fusion, nơi cung cấp an ninh cho Abramovich, gia đình ông và CLB Chelsea - nói thêm: “Irina thường ra ngoài mỗi đêm. Bây giờ bà ấy không biết phải làm những gì và từ đâu. Bà ấy sợ rằng những ngày ở Anh sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp".

Chelsea vẫn thấp thỏm chờ một chủ sở hữu mới tiếp quản để tránh rơi vào khủng hoảng

AFP

Chính phủ Anh trước đó áp đặt một loạt các hình phạt đối với ông chủ của CLB Chelsea do liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine. “The Blues” được phép vận hành và thi đấu các trận đấu ở Anh theo giấy phép của chính phủ nước này nhằm mục đích kiểm soát bất kỳ khoản tiền nào do CLB tạo ra trong thời gian ông Abramovich nắm quyền.

Chính phủ Anh cho biết họ sẵn sàng chấp thuận việc bán CLB có lịch sử 117 năm với điều kiện Abramovich không nhận được một xu nào. Theo báo giới Anh, đơn vị phụ trách việc bán Chelsea cuối ngày 18.3 đã chốt một số ứng viên đưa ra đề nghị mua Chelsea với giá từ 2 - 2,7 tỉ bảng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.