Vợ chồng xây nhà kính độc đáo ở vòng Bắc Cực cho con chơi

16/07/2016 12:22 GMT+7

Một cặp vợ chồng ở Na Uy đã tạo nên ngôi nhà kính độc đáo nằm trên một hòn đảo ở vòng Bắc Cực với mục đích: cho con một tuổi thơ tuyệt vời.

Từ cảm hứng tạo ra ngôi nhà vững chãi và lành mạnh, một cặp vợ chồng là Benjamin và Ingrid Marie Hertefølger đã xây dựng nên ngôi nhà độc đáo được bao phủ bởi một vòm kính. Ngôi nhà được nằm trên đảo Sandhorney, Na Uy, ở vòng Bắc Cực.

tin liên quan

'Một vé đi tuổi thơ' giữa Sài Gòn
“Năm mười mười lăm” - cái tên quán nghe đã cảm thấy ngồ ngộ nhưng lại rất đỗi thân quen bởi tuổi thơ thường gắn với trò chơi trốn tìm. Và ở quán cà phê này còn có nhiều điều thú vị hơn thế nữa...
Gia đình Hertefølger muốn sống ở một nhà thân thiện với thiên nhiên, làm từ những chất liệu tự nhiên như hỗn hợp của cát, đất sét và rơm, gỗ và thủy tinh mà vẫn chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vòng Bắc Cực và họ đã tạo nên ngôi nhà này.
Ảnh chụp màn hình Facebook Hertefølgerne
Họ đã cho xây ngôi nhà hình mái vòm để có thể chịu được những lúc tuyết rơi nhiều ở phía Bắc Na Uy. Đồng thời ngôi nhà có thể giữ cho nhiệt độ đồng đều trong cả năm, giảm bức xạ cực tím, ít phải bảo dưỡng, và hoạt động như một nhà kính giúp vườn cây và rau hữu cơ của gia đình này được khỏe mạnh.
Ảnh chụp màn hình video phim tài liệu The Heart Followers của gia đình Hertefølger
Để có được mái vòm này, gia đình này đã mất 3 tuần để hoàn thiện bản vẽ thiết kế cho ngôi nhà. Ngôi nhà có tuổi thọ 100 năm mà không phải thường xuyên bảo dưỡng.
Ảnh chụp màn hình video phim tài liệu The Heart Followers của gia đình Hertefølger
Ngôi nhà này với 360 tấm kính với các khung nhôm tái chế. Ngôi nhà đặc biệt có hệ thống tái chế cho phép xử lý chất thải như nước tưới hay phân bón cho khu vườn. Các tấm pin mặt trời cung cấp năng lượng cho nhu cầu hàng ngày của họ.
Thậm chí, gia đình này còn tự cung cấp thức ăn quanh năm.
Ảnh chụp màn hình Facebook Hertefølgerne
Theo chia sẻ của Benjamin và Ingrid Marie, mục tiêu để xây dựng ngôi nhà này là giúp 4 đứa con của mình có một tuổi thơ đáng nhớ khi sống trong ngôi nhà độc đáo này.
Ảnh chụp màn hình video phim tài liệu The Heart Followers của gia đình Hertefølger
Thay vì cắm đầu vào máy tính, 4 đứa trẻ được chơi đùa ngoài vườn rau và vườn cây ăn trái hay đu đưa trên xích đu, bắn cung, lang thang trong rừng,...
Ảnh chụp màn hình video phim tài liệu The Heart Followers của gia đình Hertefølger
Đặc biệt, họ mong muốn con mình ý thức được mối quan trọng của thiên nhiên khi lớn lên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.