Vợ chồng Trương Đình bị 'đóng băng' 96 bất động sản tiền tỉ

19/04/2022 19:43 GMT+7

Sau lần bị phong toả tài sản 600 triệu nhân dân tệ (2.155 tỉ đồng) hồi tháng 12.2021, mới đây cặp đôi Trương Đình và Lâm Thoại Dương tiếp tục bị toà án “đóng băng” 96 bất động sản trị giá 1,7 tỉ nhân dân tệ (6.108 tỉ đồng).

Ngày 19.4, trang Sina đưa tin vợ chồng nổi tiếng Trương Đình, Lâm Thoại Dương tiếp tục gặp rắc rối trong kinh doanh. Công ty TNHH Darwin Thượng Hải do hai nghệ sĩ nổi tiếng này điều hành đã bị đóng băng trụ sở lớn ở Thượng Hải là toà nhà TST. Toà nhà này được phân làm 96 bất động sản, trị giá 1,7 tỉ nhân dân tệ.

Toà nhà TST

weibo

Tài sản “khủng” này được mua năm 2020 dưới tên công ty chứ không phải cá nhân hai vợ chồng. Vào tháng 7.2021, địa chỉ này từng bị niêm phong điều tra, không thể mua bán giao dịch, thế chấp bất động sản nhưng công ty Darwin vẫn có thể sử dụng bình thường. Bước tiếp theo là còn đợi phán quyết của Toà án thành phố Thạch Gia Trang rồi mới có quyết định xử phạt chính thức. Nhiều thông tin cho rằng bất động sản bị ngưng giao dịch có thể để đền bù cho các nạn nhân của chuỗi kinh doanh bất hợp hợp pháp này.

Toà cao ốc sang trọng nhìn ra bờ sông Hoàng Phố này đặt tại số 28 đường Giang Diệu, Phố Đông, TP.Thượng Hải do cặp đôi tai tiếng mua lại vài năm nay để làm trụ sở cho các hoạt động tuyên truyền, phát triển mô hình kinh doanh đa cấp trên các nền tảng thương mại điện tử.

Vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương tiếp tục bị 'đóng băng' tài sản

Weibo

Riêng công ty Darwin Thượng Hải đặt ở toà nhà này đã bị phạt 21 triệu nhân dân tệ (75 tỉ đồng). Công ty thành lập từ năm 2013 với mặt hàng kinh doanh chính là mỹ phẩm, các sản phẩm chăm sóc da. Công ty này đã thiết lập hệ thống cho người tiêu dùng. Những người có thẻ xanh là mua hàng bình thường, không vi phạm pháp luật. Những người có thẻ hội viên đỏ tham gia vào mạng lưới phát triển cộng tác viên nhiều tuyến để bán hàng. Đây là loại hình kinh doanh đa cấp bị cấm và phạt nặng ở Trung Quốc.

Chỉ trong vòng vài năm, từ 2018 đến 2021, công ty Darwin Thượng Hải đã phát triển 7 triệu thành viên, thu về 9,1 tỉ nhân dân tệ (32.699 tỉ đồng), lợi nhuận sau cùng là 19,2 triệu nhân dân tệ (68 tỉ đồng) sau khi trừ đi các chi phí liên quan.

Vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương trong một lần họp công ty đa cấp

Weibo

Hiện nay vợ chồng Trương Đình, Lâm Thoại Dương đang ở Đài Loan. Nếu bản án được xác định thì sẽ bị dẫn độ thông qua giao ước về hỗ trợ tư pháp giữa đại lục và Đài Loan.

Mức án phạt theo luật của Trung Quốc với những người kinh doanh hoạt động này không quá 5 năm và tiền phạt do vấn đề pháp nhân hiện nay đều quy trách nhiệm cho các công ty. Tuy nhiên, nếu mức độ vi phạm nghiêm trọng thì cá nhân vi phạm có thể chịu trách nhiệm hình sự.

Từ tháng 12.2021, các sản phẩm của công ty này đã xoá khỏi các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc và hai vợ chồng cũng bị cấm sử dụng các tài khoản mạng xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.