Vợ chồng trẻ nguy kịch sau vụ cháy chưa rõ nguyên nhân

26/10/2015 11:35 GMT+7

(TNO) Sau vụ cháy chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, vợ chồng trẻ đều đang gặp nguy kịch khi có nạn nhân bị bỏng với tỉ lệ 97%.

(TNO) Sau vụ cháy chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng, vợ chồng trẻ đều đang gặp nguy kịch khi có nạn nhân bị bỏng với tỉ lệ 97%.

Nạn nhân Lê Quang Nhật thời điểm sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - Ảnh: C.T.VNạn nhân Lê Quang Nhật thời điểm sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam - Ảnh: C.T.V
Sáng nay 26.10, bác sĩ Phạm Phú Tuấn (khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam) cho biết sau khi sơ cứu, vợ chồng nạn nhân trong vụ cháy ở huyện Bắc Trà My đã được chuyển qua khoa Hồi sức tích cực chống độc nhưng tiên lượng xấu.
Trước đó, vào khoảng 3 giờ chiều qua 25.10, tại nhà riêng của anh Lê Quang Nhật (33 tuổi), ở thôn Mậu Long, xã Trà Sơn, bất ngờ xảy ra vụ cháy chưa rõ nguyên nhân.
Thời điểm đó, hàng xóm nghe tiếng hô hoán của 2 cháu nhỏ (con anh Nhật, một 9 tuổi và một 5 tuổi) đang chơi trước sân liền chạy đến, phát hiện anh Nhật và vợ (chị Nguyễn Thị Nhài, 31 tuổi) gặp nạn ở bên trong nhà.
Cả 2 nạn nhân đều được chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My, sau đó tiếp tục chuyển xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam do diễn biến sức khỏe quá xấu. Trong đó, anh Nhật bị bỏng rất nặng phải nội thông khí quản để duy trì đường thở, còn chị Nhài cũng bỏng nặng ở vùng thân và tứ chi.
Trao đổi với PV Thanh Niên Online, bác sĩ Phạm Phú Tuấn cho biết anh Nhật nhập viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe rất kém, không có mạch và huyết áp, phải sơ cứu cả giờ đồng hồ mới chuyển lên khoa hồi sức.
“Lúc 6 giờ 15 sáng nay, tôi có lên khoa Hồi sức tích cực chống độc thăm bệnh thì thấy anh Nhật đang rất nguy kịch vì bỏng nặng, tỉ lệ đến 97%”, bác sĩ Tuấn nói thêm.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy gây thương tích nghiêm trọng cho cả 2 vợ chồng anh Nhật. Được biết, gia đình nạn nhân làm nghề gia công đồ gỗ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.