Vợ chồng gọi nhau

11/02/2011 16:50 GMT+7

Nếu đem câu hỏi này ra hỏi mười cặp vợ chồng, sẽ thu được ít nhất là… 5 trường hợp xưng hô khác nhau! Điều này cho thấy danh xưng giữa vợ - chồng thật phong phú, đa dạng.

Phổ thông nhất, đại trà nhất có lẽ là anh - em. Gọi thế này có vẻ dễ nhất và cũng đỡ ngượng nhất. Bên cạnh đó là các danh xưng tình cảm, yêu thương như chồng - vợ; ông xã - bà xã; mình. Nhiều cặp vợ chồng nông thôn (nhất là ở miền Tây Nam Bộ), thì sau khi có con, họ sẽ dùng tên đứa con đầu để gọi nhau (ví dụ ba thằng A, mẹ thằng A…), già hơn chút nữa thì vợ gọi chồng bằng ông, xưng tui; chồng gọi vợ bằng bà, xưng tui (cũng giống như ở miền Bắc thì gọi là thầy nó, u nó...). Không ít trường hợp người ta gọi bằng tên của nhau. Nhiều cặp vợ chồng trẻ thì thích gọi nhau bằng bí danh, tên thân mật (ví dụ chồng gọi vợ là Nhím, Thỏ, Sóc...; vợ gọi chồng là Gấu, Voi, Hà mã...). Do không ai quy định, cũng chẳng ai ngăn cấm, nên các cặp vợ chồng tùy ý gọi nhau theo sở thích và theo thỏa thuận, miễn sao mỗi khi gọi tên nhau thì trong lòng cảm thấy dâng trào yêu thương, xúc cảm là được rồi!

Bình thường, khi yêu thương thì có rất nhiều cách để gọi nhau, thậm chí lúc gọi thế này, lúc gọi thế kia cho... yêu hơn. Nhưng, những lúc nóng giận, chiến tranh lạnh, mâu thuẫn cao độ, cãi nhau... thì gọi nhau thế nào cũng thấy khó, ngượng và căng thẳng. Những danh xưng đầy yêu thương như chồng - vợ; ông xã - bà xã... sẽ tạm gác qua, thay vào đó là những danh xưng đầy khách sáo và hờ hững. Thường thì người ta sẽ gọi đó/đây, đằng ấy... Nóng giận mất khôn, có khi người ta còn không thèm gọi tên nhau, mà chỉ xưng “tôi” một cách gay gắt. Tệ hại hơn, nhiều trường hợp không thể kiềm chế cơn nóng giận, “tặng” nhau những tiếng mày, tao đầy hậm hực và những lời lẽ mạt sát, thóa mạ nhau là đồ này, đồ nọ… để rồi khi cơn nóng giận đi qua, việc nhìn mặt nhau cũng còn khó, càng không dễ gì để lại gọi nhau bằng những danh xưng thân mật như trước kia...

Trên thực tế, có nhiều trường hợp nội dung mâu thuẫn không có gì nghiêm trọng, nhưng chính những hành xử, xưng hô thiếu kiềm chế, thiếu văn hóa đã đẩy hai người ra xa, đẩy mâu thuẫn lên cao… thậm chí đến mức vô phương cứu vãn.

Thanh Hùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.