Vợ chồng Dương Di đóng chung phim mới, thoải mái ‘cặp kè’ bạn diễn khác giới

13/01/2021 16:40 GMT+7

Theo JayneStars hôm 12.1, hơn 7 năm kể từ Sứ mệnh 36 giờ 2, Dương Di và La Trọng Khiêm mới có cơ hội cùng góp mặt trong một tác phẩm. Tuy nhiên, cặp sao không đóng cặp mà “nên duyên” với bạn diễn khác.

Dự án truyền hình Modern Dynasty đang nhận được sự chú ý từ truyền thông cũng như công chúng khi quy tụ dàn diễn viên toàn sao nổi tiếng. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến vợ chồng Dương DiLa Trọng Khiêm. Đây là tác phẩm mới nhất cả hai có dịp đóng chung sau phần 2 của Sứ mệnh 36 giờ (2013) đồng thời là tác phẩm hợp tác đầu tiên của họ kể từ khi kết hôn. Tuy nhiên, trong Modern Dynasty, bộ đôi đình đám này không đóng cặp mà lại kết đôi với hai bạn diễn khác nhau. Theo nguồn tin, Dương Di đóng vai vợ của Huỳnh Hạo Nhiên trong khi La Trọng Khiêm lại “nên duyên” cùng Lý Thái Hoa.
Trong một cảnh quay cách đây ít ngày, cả 4 diễn viên nói trên đều mặc đồ cưới để quay cảnh hôn lễ chung của họ. Mọi người trên phim trường tỏ ra khó xử vì tất cả đều biết Dương Di và La Trọng Khiêm là vợ chồng ngoài đời thực nhưng lại phải thực hiện những cảnh thân mật với hai bạn diễn khác nhau. Tuy nhiên, hai nhân vật chính lại không cảm thấy gượng gạo, khó xử mà xem đó như một trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Tài tử họ La chia sẻ: “Lần đóng phim này là một trải nghiệm rất lạ, tôi đã kết hôn với Dương Di nhưng giờ “chồng” của cô ấy là Huỳnh Hạo Nhiên và hai cặp chúng tôi đã làm đám cưới chung. Mọi người cứ hỏi tôi làm thế nào để kiểm soát cảm xúc riêng tư và diễn xuất, tôi thấy điều đó không khó, dù gì thì tất cả chỉ là giả mà”.

Trong phim mới, vợ chồng Dương Di - La Trọng Khiêm kết đôi cùng hai diễn viên khác thay vì đóng cặp như nhiều người hâm mộ mong mỏi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Khi được hỏi rằng có cảm thấy khó xử khi hôn Lý Thái Hoa trước mặt vợ không, nam diễn viên thoải mái trả lời: “Cô ấy cũng phải hôn Huỳnh Hạo Nhiên đó thôi. Tất cả chúng tôi đều cùng trao đổi và thấu hiểu nhiệm vụ của nhau. Tôi nghĩ mọi thứ đều rất ổn và không hiểu sao những người còn lại có thể cảm thấy khó xử”. Bản thân Dương Di cũng đồng tình với những chia sẻ của ông xã. Nữ diễn viên đình đám một thời của TVB bộc bạch: “Tôi vẫn luôn cố gắng hết sức khi quay những cảnh hôn với Huỳnh Hạo Nhiên, không có gì là khó xử cả. Anh ấy và tôi vẫn luôn thân thiết vì vậy nên có một phản ứng hóa học nhất định khi đóng cặp với nhau”.
Trong khi đó, Lý Thái Hoa lại thừa nhận cô thấy sợ hãi khi quay cảnh hôn với bạn diễn họ La vì họ chưa từng làm thế bao giờ. “Anh ấy và tôi chưa từng thật mật như vậy trước đây nhưng rất nhiệt tình chỉ dẫn tôi về cách thực hiện cảnh quay, chẳng hạn như di chuyển đầu ra sao, chọn những góc mặt như thế nào. Khi chúng tôi lần đầu làm chuyện đó, tôi đã sợ đến mức bịt chặt miệng. La Trọng Khiêm thì thoải mái hơn, anh ấy không ngại nói với tôi rằng tôi có thể cử động môi theo đúng nghĩa đen”.
Thông tin Dương Di - La Trọng Khiêm cùng đóng chung phim mới khiến người hâm mộ không khỏi háo hức, mong chờ bởi đã 7 năm họ không có màn hợp tác nào trên màn ảnh. Modern Dynasty cũng là dự án đánh dấu màn tái xuất của minh tinh họ Dương sau thời gian bận rộn chăm lo cho tổ ấm riêng. Năm 2020, nữ diễn viên 41 tuổi dành trọn thời gian ở nhà chăm sóc con gái nhỏ vừa chào đời còn chồng cô tất bật quay phim cho TVB bất chấp dịch Covid-19.

Tổ ấm bình dị của cặp "chị em" nên duyên nhờ đóng chung phim TVB được nhiều người ngưỡng mộ

ẢNH: INSTAGRAM NV

Dương Di và La Trọng Khiêm là một trong những cặp vợ chồng nên duyên từ “lò” TVB. Bộ đôi yêu nhau nhờ có cơ hội hợp tác trong bộ phim Sứ mệnh 36 giờ và về chung nhà vào năm 2016. Minh tinh họ Dương sinh năm 1979, được đánh giá là một trong những “hoa đán” của TVB bên cạnh Chung Gia Hân, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử SanTrần Pháp Lai. Cô được biết đến qua các bộ phim: Mạnh Lệ Quân, Học cảnh hùng tâm, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Cung tâm kế, Danh gia vọng tộc… La Trọng Khiêm kém vợ 5 tuổi và được yêu thích nhờ các tác phẩm: Đại sư tỷ, Oan gia tương phùng, Mì gia đại chiến, Bao la vùng trời, Phi hổ…
Cặp sao vừa đón con gái đầu lòng hồi tháng 4.2020. Cách đây ít lâu, họ thông báo đã đổi tên tiếng Trung thành Dương Thiến Nghiêu và La Tử Dật nhằm mang lại sự may mắn, bình an cho gia đình đồng thời mong công việc thuận lợi hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.